1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đề nghị cấp bằng "Tổ quốc ghi công" với hơn 200 liệt sĩ

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - 205 liệt sĩ hy sinh trong nhiều giai đoạn cách mạng trước đây đã được đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình Thủ tướng Chính xem xét và việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" với 205 liệt sĩ.

Các liệt sĩ này thuộc Bộ Quốc phòng và 25 địa phương, gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Kiên Giang, Kon Tum, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Yên Bái, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, trường hợp liệt sĩ hy sinh lâu nhất vào năm 1931, trường hợp liệt sĩ hy sinh mới nhất vào năm 2021, tỉnh Sóc Trăng là địa phương có số liệt sĩ được đề nghị nhiều nhất với 76 trường hợp.

Cũng trong số 205 liệt sĩ được đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công đợt này, 127 trường hợp người thân của các liệt sĩ đã được giải quyết chế độ trước ngày 01/01/1995.

Trước đó, ngày 27/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 242 liệt sĩ thuộc Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng và 31 tỉnh, thành. 

Về dịp kỷ niệm 45 ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 27/7/1947-27/7/2022, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở Trung ương và địa phương. Các hoạt động sẽ được tổ chức theo phương châm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.