1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thanh Hóa:

Công đoàn tiếp sức người lao động trong "bão" dịch Covid-19

Bình Minh

(Dân trí) - Mất việc, tạm ngưng việc hay bị mắc Covid-19 khiến cuộc sống công nhân vô cùng khó khăn. Trong thời điểm đó, các cấp công đoàn đã quan tâm, hỗ trợ giúp họ phần nào yên tâm, ổn định cuộc sống.

Khó khăn trong đại dịch

Dịch Covid-19 bùng phát, nhiều lao động bị mất việc làm, cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc hoặc nghỉ luân phiên. Thu nhập bình quân tháng của lao động thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân Công ty bao bì Đại Dương (Khu kinh tế Nghi Sơn), Covid-19 xảy ra khiến cuộc sống của công nhân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.

"Dịch bệnh ảnh hưởng không ít đến công ty, tuy nhiên công đoàn công ty và công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn vẫn rất quan tâm đến đời sống công nhân chúng tôi. Công nhân có hoàn cảnh khó khăn và bị mắc Covid-19 đều được nhận hỗ trợ. Chúng tôi được tiếp thêm sức để tiếp tục yên tâm làm việc", chị Hiền nói.

Công đoàn tiếp sức người lao động trong bão dịch Covid-19 - 1

Công nhân được quan tâm, chăm lo đời sống khi bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chị Lê Thị Xuân, công nhân Công ty Hồng Mỹ 1 (đóng tại Khu Công nghiệp Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa), bị mắc Covid-19 và phải nghỉ làm để điều trị khiến cuộc sống bị đảo lộn. Tuy nhiên, lúc đó chị nhận được sự hỗ trợ động viên bằng cả tinh thần và vật chất từ công đoàn công ty. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ kịp thời từ Công đoàn cơ sở, chị và gia đình đã có thêm động lực vượt qua khó khăn.

"Trong thời gian bị F0, tôi phải nghỉ nhưng công ty vẫn tính lương và công đoàn rất quan tâm đã hỗ trợ tiền mặt cho tôi. Chúng tôi rất biết ơn công đoàn cơ sở cũng như công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn đã chăm lo đời sống cho chị em công nhân", chị Xuân nói.

Chị Xuân hay chị Hiền chỉ là 2 trong số hàng chục nghìn công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đối với những trường hợp nghỉ việc do Covid-19, công nhân luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ công đoàn, công ty.

Trong điều kiện thu nhập thấp, việc quan tâm và chăm lo của các cấp công đoàn nói riêng, công ty và các cấp chính quyền đối với người lao động là cần thiết, qua đó giúp họ vượt qua khó khăn và ổn định sản xuất.

Tiếp tục xét hỗ trợ cho hàng nghìn công nhân F0

Trao đổi với PV, ông Ngô Thế Anh - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa - cho biết: "Là công đoàn cấp trên cơ sở với hơn 90.000 công đoàn viên người lao động, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các chính sách cho công nhân lao động, đặc biệt là người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19".

Công đoàn tiếp sức người lao động trong bão dịch Covid-19 - 2

Chủ tịch Liên đoàn lao động Thanh Hóa tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: CTV).

Công đoàn đã tích cực chỉ đạo, lên phương án cho người lao động trong việc phòng, chống dịch Covid-19. "Đối với công nhân, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, trong năm qua, chúng tôi đã xin ý kiến Liên đoàn lao động tỉnh chi hỗ trợ trên 420 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo công đoàn cơ sở, phối hợp với doanh nghiệp, chi gần 300 triệu đồng để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Ngoài ra, chúng tôi đã dành một phần kinh phí để hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch", ông Ngô Thế Anh nói.

Cũng theo Chủ tịch công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn, hơn 1.600 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của công nhân là F0 đã được xét, trong thời gian tới công đoàn sẽ tiếp tục thu khoảng 2.000 hồ sơ công nhân là F0 để xem xét hỗ trợ.

"Mỗi trường hợp công nhân, người lao động F0 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng theo quy định. Hiện công đoàn đang xin nguồn hỗ trợ từ cấp trên. Sự hỗ trợ dù không nhiều nhưng là nguồn động viên tinh thần để công nhân, người lao động vượt qua khó khăn", ông Thế Anh chia sẻ.

Theo ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, năm 2022, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người lao động.

Ngoài hỗ trợ nhà ở còn hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng mắc Covid-19, đối với những trường hợp khó khăn sẽ hỗ trợ đột xuất thông qua quỹ hỗ trợ công nhân, viên chức lao động của tỉnh Thanh Hóa.