1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Dân trí) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

Ngày 23/1, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Di (SN 1927), trú xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Mẹ Di có chồng và con là liệt sỹ.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình đã động viên, chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Di cùng gia đình luôn mạnh khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 1

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Di.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình Liệt sĩ Phạm Văn Thái, ở phường Hải Thành. Liệt sỹ Phạm Văn Thái (SN 1999), thuộc đơn vị Ban Hành chính, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn 337, hy sinh ngày 18/10/2020 tại tỉnh Quảng Trị. 
Ông Trần Thắng,  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, công việc của gia đình liệt sỹ, ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 2

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình hăm, tặng quà Tết gia đình Liệt sỹ Phạm Văn Thái.

Cũng nhân dịp này, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà động viên các gia đình cán bộ, chiến sỹ công tác tại Nhà giàn DK1, Quần đảo Trường Sa và địa bàn có phụ cấp đặc biệt tại TP. Đồng Hới. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn đã đến thăm các gia đình của Trung tá Lê Xuân Minh (công tác tại BĐBP tỉnh Quảng Trị), Binh nhất Nguyễn Lê Phi Hùng (công tác tại đảo Sơn Ca) ở phường Đồng Hải; Đại úy Bùi Văn Khuynh (công tác tại Nhà giàn DK1/14), Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Tùng (công tác tại đảo Trường Sa) ở phường Đức Ninh Đông; Binh nhất Hoàng Thanh Việt (công tác tại đảo Sơn Ca), Thiếu úy chuyên nghiệp Hoàng Anh Tuấn (công tác tại đảo Trường Sa) ở xã Lộc Ninh và Trung úy chuyên nghiệp Phạm Minh Thoan (công tác tại đảo Đá Nam) ở phường Hải Thành.  

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 3

ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà động viên các gia đình cán bộ, chiến sỹ công tác tại Nhà giàn DK1, Quần đảo Trường Sa và địa bàn có phụ cấp đặc biệt.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đoàn Ngọc Lâm đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến thân nhân gia đình các cán bộ, chiến sỹ đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi", động viên các chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ gian khó nhưng rất đỗi vinh quang mà Đảng và nhân dân giao phó.