1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thanh Hóa:

Chống dịch Covid-19 ở nơi có hàng chục nghìn công nhân

Bình Minh

(Dân trí) - Để đảm bảo mục tiêu kép trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác phòng, chống dịch ở Thanh Hóa đã trở thành nhiệm vụ cấp bách được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt.

Phòng dịch từ xa

Có khoảng hơn 300 công nhân, mặc dù dịch bệnh chưa diễn ra nhưng Ban Giám đốc Công ty Xi măng Nghi Sơn, đã chủ động thuê khách sạn Sơn Nam ngay cạnh công ty cho gần 30 công nhân, lao động ăn, ở riêng, mỗi người một phòng. Quá trình đi lại đều được xe đưa đón riêng. Số công nhân này thuộc diện lao động chính, vận hành trung tâm của công ty.

Anh Nguyễn Thúc Khang - Trưởng bộ phận nhân sự, Công ty Xi măng Nghi Sơn cho biết: "Chúng tôi triển khai các biện pháp phòng từ xa, tổ chức cho những người thuộc diện công nhân lao động chính, vận hành trung tâm của công ty ăn, ở riêng. Kể cả bộ phận phục vụ ăn uống, lái xe đưa đón cũng nghỉ riêng tại một khách sạn, tuyệt đối không tiếp xúc với người bên ngoài, đồng thời thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" trong quá trình sản xuất cũng như sinh hoạt tại khách sạn".

Chống dịch Covid-19 ở nơi có hàng chục nghìn công nhân - 1

Người lao động của Công ty TNHH giày ALERON được máy đo nhiệt độ tự động trước khi vào cổng.

Đang tạo việc làm cho hơn 11 nghìn lao động, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác phòng, chống dịch trở thành nhiệm vụ cấp bách được Công ty TNHH giày ALERON (ở khu công nghiệp Hoàng Long) thực hiện nghiêm ngặt.

Để đảm bảo mục tiêu kép duy trì và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, công ty đã thành lập 10 Tổ an toàn Covid-19, mỗi tổ gồm 3-5 thành viên.

Mỗi ngày, những người trong "Tổ an toàn Covid-19" đã phải đến sớm hơn công nhân khác để thực hiện nhiệm vụ đo nhiệt độ cho mọi người.

Chị Vũ Thị Mai Loan - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH giày ALERON, Khu Công nghiệp Hoàng Long, cho biết: "Xác định tình hình dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy công tác phòng, chống dịch trở thành nhiệm vụ cấp bách.

Chống dịch Covid-19 ở nơi có hàng chục nghìn công nhân - 2

Công nhân sau khi được đo nhiệt độ sẽ qua hệ thống khử khuẩn.

Công ty không những thành lập "Tổ an toàn Covid-19" tại nơi làm việc mà còn thành lập tại các xe đưa đón công nhân, các nhà trọ. Công nhân không chỉ được nhắc nhở, tuyên truyền mà còn được theo dõi tình hình sức khỏe, giám sát, truy vết khi tiếp xúc với người từ vùng dịch….

Nhờ việc phòng dịch từ xa nên đến thời điểm hiện tại, môi trường làm việc rất an toàn, công nhân đến làm việc tại công ty hoàn toàn yên tâm vì đã được bảo vệ".

Công nhân nghỉ cách ly vẫn được hưởng lương

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập được hơn 5.768 "Tổ An toàn Covid-19" tại 188 doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Trong đó, có 33 "Tổ An toàn Covid-19" được thành lập trên xe ô tô lưu động chở công nhân; 9 tổ được thành lập ở các khu nhà trọ đông công nhân lao động…

Chống dịch Covid-19 ở nơi có hàng chục nghìn công nhân - 3

Công tác phòng, chống dịch diễn ra chặt chẽ và nghiêm ngặt tại các doanh nghiệp.

Đặc biệt, Khu kinh tế Nghi Sơn nằm giáp ranh thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đây cũng là địa phương bùng phát dịch trong thời gian vừa qua. Công nhân là người dân của tỉnh Nghệ An đang làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn lên đến hơn 2.900 người.

Điển hình như Công ty TNHH giày Annora Việt Nam có số lao động là người Nghệ An làm việc lên đến gần 1.500 người, tất cả đều ở thị xã Hoàng Mai. Nhờ chủ động phòng, chống dịch mà Khu kinh tế Nghi Sơn cho đến thời điểm này vẫn an toàn và hoạt động hiệu quả. 

Ông Ngô Thế Anh - Chủ tịch công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa - cho biết: "Để dịch bệnh không xâm nhập vào khu kinh tế, chúng tôi đã kịp thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát các đối tượng là công nhân lao động người Nghệ An, phối hợp với các công ty cho gần 1.700 người lao động nghỉ tại địa phương".

Chống dịch Covid-19 ở nơi có hàng chục nghìn công nhân - 4

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác sản xuất và phòng, chống dịch tại Công ty TNHH giày ALERON.

Số lao động còn lại khoảng 1.300 người được doanh nghiệp bố trí chỗ ăn, ở tại ký túc xá của doanh nghiệp, đồng thời, duy trì tốt việc test nhanh cho hơn 6.500 công nhân tại các công ty, bảo đảm cho việc phát hiện sớm nhất những trường hợp dịch bệnh xảy ra.

Để người lao động yên tâm nghỉ việc tại địa phương, tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đàm phán, thương lượng, tuyên truyền, giải thích cho người lao động thỏa thuận các chế độ tiền lương khi nghỉ cách ly.

Theo đó, Công nhân lao động được hưởng mức lương tối thiểu vùng 14 ngày nghỉ đầu, 7 ngày tiếp theo hỗ trợ tiền ăn và nếu dịch bệnh chưa ổn định thì sẽ cho nghỉ không lương.

Được biết, Thanh Hóa là tỉnh có số lượng công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đông, với 187.816 người. Trong đó, có khoảng 120 doanh nghiệp có từ 200 công nhân lao động; hơn 20 doanh nghiệp có từ 1.000 công nhân lao động trở lên.

Riêng Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 96.000 lao động, trong đó có gần 1.000 lao động là người nước ngoài.

Nhiều doanh nghiệp có số lượng công nhân lao động lớn như Công ty TNHH Giày ANNORA Việt Nam (20.000 người); Công ty TNHH Giày ALERON (hơn 11.000 người)...