1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Chợ Tết công đoàn như món quà cuối năm với công nhân nghèo"

Thanh Tùng

(Dân trí) - Ngày 13/1, Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa khai mạc Chợ Tết công đoàn tại khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam về chăm lo, hỗ trợ Tết cho công nhân, người lao động, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức "Chợ Tết công đoàn năm 2023".

Chợ Tết công đoàn như món quà cuối năm với công nhân nghèo - 1

Công nhân rủ nhau đi chợ Tết công đoàn (Ảnh; Q.D.).

"Chợ Tết công đoàn là nơi để tất cả đoàn viên, công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty trên địa bàn có cơ hội được mua sắm các mặt hàng thiết yếu với giá cả hợp lý, qua đó giúp nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm áp, đủ đầy", ông Sơn cho biết.

Chợ Tết công đoàn có 70 gian hàng gồm các sản phẩm là đồ gia dụng, thực phẩm. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dành 330 phiếu bán hàng "0 đồng" cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu có giá trị 300.000 đồng. Ngoài ra, tại phiên chợ, có 10.000 phiếu mua hàng giảm giá từ 10% đến 50%.

Chợ Tết công đoàn như món quà cuối năm với công nhân nghèo - 2

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thăm các gian hàng tại chợ (Ảnh: Q.D.).

Có mặt tại phiên chợ từ sáng sớm, chị Lê Thị Chung - công nhân Công ty Môi trường và Đô thị Thanh Hóa cho biết, đây là hoạt động rất thiết thực mà tổ chức công đoàn hướng đến công nhân, người lao động dịp Tết.

"Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi khi tham gia phiên chợ, tại đây có nhiều mặt hàng như gạo nếp, rau củ quả, xoong nồi… là những đồ thiết yếu hàng ngày đối với công nhân chúng tôi. Đây cũng là món quà mà tổ chức công đoàn dành tặng công nhân những ngày Tết, giúp chúng tôi cảm thấy như được an ủi, vơi bớt những khó khăn, có động lực nỗ lực làm việc hơn nữa", chị Chung chia sẻ.

Theo ban tổ chức, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 13/1 đến 21h ngày 15/1.