1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cần Thơ trao hơn 13.000 phần quà Tết cho công nhân

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Dịp Tết 2023, LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức "Chợ Tết công đoàn", "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết" để trao hơn 13.000 phần quà đến người lao động trên địa bàn thành phố.

Sáng 4/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình "Chợ Tết công đoàn năm 2023". Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày 4-5/1 với sự tham gia của khoảng 30 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Địa điểm tổ chức tại Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, Cần Thơ). 

Cần Thơ trao hơn 13.000 phần quà Tết cho công nhân - 1

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó bí thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao quà tới công nhân (Ảnh: HT).

Kinh phí thực hiện chương trình gồm kinh phí của LĐLĐ Cần Thơ, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa. 

2 ngày diễn ra phiên chợ Tết sẽ có các hoạt động trưng bày, bán hàng giảm giá từ 10-30% giá niêm yết trên sản phẩm, thay nhớt xe miễn phí, gian hàng 0 đồng...

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Cần Thơ cho biết, trong năm 2022 tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang được hồi phục, tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng sau dịch nên đời sống người lao động gặp khó khăn. 

Trước tình hình đó, công đoàn các cấp đã chủ động huy động mọi nguồn lực và chi từ tài chính công đoàn hỗ trợ cho hơn 23.000 đoàn viên, người lao động với số tiền trên 12 tỷ đồng. Tổ chức xây dựng mái ấm gia đình, trao học bổng, tặng xe đạp cho con em công nhân... với tổng số kinh phí trên 4,3 tỷ đồng. 

Cần Thơ trao hơn 13.000 phần quà Tết cho công nhân - 2

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ Cần Thơ trao quà cho đoàn viên và người lao động (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong chương trình, LĐLĐ thành phố đã trao 2.000 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho đoàn viên, công nhân, lao động; huy động nguồn lực hiện có và sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp trao 2.760 phần quà (mỗi phần tương đương 300.000 đồng, gồm gạo và nhu yếu phẩm).

Năm nay, trong chương trình "Tết sum vầy, Xuân gắn kết", LĐLĐ các cấp sẽ tổ chức trao 8.500 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nặng, mắc bệnh hiểm nghèo, đoàn viên nữ mang thai và nuôi con dưới 6 tháng tuổi.

"Mong rằng những hoạt động của chương trình sẽ truyền tải được thông điệp tích cực đến với người lao động. Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, chúng ta sẽ bắt đầu một năm mới với nhiều thuận lợi và bình an", Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Cần Thơ gửi lời động viên đến người lao động tại buổi lễ.