1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng:

Tổ chức "Phiên chợ Tết công nhân - gian hàng 0 đồng" cho lao động dịp Tết

Khánh Hồng

(Dân trí) - Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc đời sống cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đặc biệt là những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, kế hoạch có chủ đề: "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương", với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Tổ chức Phiên chợ Tết công nhân - gian hàng 0 đồng cho lao động dịp Tết - 1

Một trong những hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là tổ chức "Chuyến xe công đoàn" đưa người lao động về quê ăn Tết

Cụ thể, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng sẽ tổ chức "Phiên chợ Tết công nhân - Gian hàng 0 đồng", phát phiếu mua hàng miễn phí và giảm giá một số mặt hàng thiết yếu cho đoàn viên, người lao động (hoàn thành trước ngày 30/1/2021); chương trình "Chuyến xe công đoàn" đưa đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết (hoàn thành trước ngày 10/2/2021).

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng còn trao quà Tết tại các cấp công đoàn, thăm hỏi cán bộ công đoàn hưu trí; thăm hỏi các gia đình đoàn viên, người lao động các địa phương ở lại Đà Nẵng đón Tết tại các tổ tự quản nhà trọ, nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm; thăm, chúc Tết các đơn vị phục vụ công ích và những doanh nghiệp vẫn làm việc trong dịp Tết…

Đối với công đoàn cấp trên cơ sở sẽ có kế hoạch giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời gian làm việc, không để người sử dụng lao động buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc cho nghỉ Tết ít hơn thời gian quy định.

Thống kê báo cáo về Liên đoàn Lao động thành phố ngay khi phát hiện những đơn vị không có tiền thưởng Tết, tình hình nợ lương, nợ các chế độ bảo hiểm; những doanh nghiệp vẫn đang ngừng hoạt động do dịch Covid-19, nhận định khả năng chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản để có hướng hỗ trợ, giải quyết kịp thời.