1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Chăm lo Tết cho người lao động

Công Bính

(Dân trí) - Với phương châm "Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết", Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đang chuẩn bị Tết cho gần 1,3 vạn đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cho hay, tỉnh này được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là 1 trong 22 đơn vị tổ chức chương trình "Tết Công đoàn năm 2023".

Chăm lo Tết cho người lao động - 1

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam trao quà đến các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh tư liệu).

Theo ông Quang, đến thời điểm hiện tại, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã ban hành các kế hoạch và các văn bản chỉ đạo để tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" và chợ Tết Công đoàn.

Theo đó, sẽ có gần 13.000 đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã giao công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở trực tiếp thực hiện kế hoạch.

"Riêng những nơi nguồn thu tích lũy không đảm bảo, công đoàn cấp trên sẽ hỗ trợ xuống công đoàn cơ sở", ông Phan Xuân Quang cho hay.

Đối với hoạt động chợ Tết Công đoàn, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức chợ từ ngày 23-25/12 tại quảng trường 24/3 TP Tam Kỳ với quy mô 90 gian hàng bán những mặt hàng thiết yếu cho công nhân lao động, thực hiện chương trình bán hàng 0 đồng, bán hàng giảm giá, tổ chức các trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng, trao quà đến công nhân lao động, trao mái ấm công đoàn…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cho hay, năm nay UBND tỉnh dành 500 triệu đồng hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trích xuất quỹ để hỗ trợ các đối tượng.