1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chăm lo Tết các thương, bệnh binh ở Trung tâm Long Đất

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Chiều 15/1, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất, Vũng Tàu.

Chăm lo Tết các thương, bệnh binh ở Trung tâm Long Đất - 1

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thăm hỏi các thương, bệnh binh ở Trung tâm Long Đất.

Chia sẻ với các thương, bệnh binh tại đây, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, cho biết, công tác chăm lo, chăm sóc đối với người có công với cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhiệm vụ chăm lo, chăm sóc người có công là vinh dự cao cả, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, Bộ LĐ-TB&XH luôn tìm mọi cách để công tác chăm lo người có công tốt lên từng ngày.

Nhân dịp năm mới, Thứ trưởng thay mặt Bộ LĐ-TB&XH tặng quà và gửi lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc tốt đẹp nhất đến các thương bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Trung tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác chăm lo cho các thương, bệnh binh tại đây theo đúng tinh thần "uống nước nhớ nguồn".

Chăm lo Tết các thương, bệnh binh ở Trung tâm Long Đất - 2

Thứ trưởng mong muốn đời sống của các thương, bệnh binh tại Trung tâm mỗi ngày sẽ tốt hơn.

Ông Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất cho biết, thời gian qua nhờ sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ, trực tiếp là Cục Người có công, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều trị, thực hiện chế độ chính sách cho thương bệnh binh, tổ chức thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đơn vị đề ra. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện để các thương, bệnh binh có một đời sống tốt hơn về cả vật chất lẫn tinh thần.