1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cầu ngăn mặn gãy đổ, dân lo hết đất canh tác

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Hai cây cầu ngăn mặn đổ sập, nước tràn vào cánh đồng, khiến hàng chục ha đất trồng lúa, hoa màu của người dân huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò (Nghệ An) có nguy cơ bị xóa sổ.

Người dân xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An phản ánh, thời gian gần đây, hai chiếc cầu ngăn mặn là Khe Đầm và cầu Giằng nằm trên tuyến kênh thủy lợi quan trọng có chức năng điều tiết nước, chống lụt cho các xã Nghi Phong, Nghi Thạch, Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc) và các phường Nghi Thu, Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) bị đổ gãy khiến người dân lo lắng.

Cầu ngăn mặn gãy đổ, dân lo hết đất canh tác - 1

Cầu ngăn mặn bị hư hỏng tại xã Khánh Hợp (Ảnh: N.P).

"Đây là công trình có chức năng ngăn mặn cho gần 60 ha đất sản xuất nông nghiệp tại 2 địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai công trình quan trọng này đã bị hư hỏng nghiêm trọng", một người dân xã Khánh Hợp cho biết.

Theo ghi nhận, một phần thân cầu Khe Đầm đã bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn. Bên cạnh đó, cầu Giằng cũng bị gãy đôi, hư hỏng, không thể sử dụng.

Cầu ngăn mặn gãy đổ, dân lo hết đất canh tác - 2

Hệ thống cầu bị hư hỏng dẫn đến nguồn nước mặn xâm nhập vào nước ngọt (Ảnh: N.P).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại vị trí cầu Khe Đầm, một phần cầu đã bị cuốn trôi; 2 cửa chắn nước bị hỏng hoàn toàn, những cửa van còn lại cũng không hoạt động; các trụ cầu bung ra, treo lơ lửng. Nước xói đã làm sạt lở gần 20m kè bờ kênh.

Cách vị trí cầu Khe Đầm chừng 500m, cầu Giằng cũng rơi vào cảnh bị gãy đôi. Cầu Giằng dài 31m, rộng 6m, hiện tại 5 trụ cầu bị sụt lún, thân cầu gãy 2/3.

Cầu ngăn mặn gãy đổ, dân lo hết đất canh tác - 3

Nước mặn xâm thực khiến hoạt động sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn (Ảnh: N.P).

Những trụ bê tông trên cầu Giằng cũng nứt toác, gãy đôi... Các cửa van chắn nước có chức năng ngăn mặn không còn tác dụng khi đã bị xô lệch không thể đóng kín.

Những ngày qua, nước mặn từ cửa biển theo thủy triều lên xuống. Nước bị nhiễm mặn, một số loài cá nước ngọt ở đây bắt đầu chết. Nhiều loại cỏ, rau muống… tại các thửa ruộng dần chết khô.

Cầu ngăn mặn gãy đổ, dân lo hết đất canh tác - 4

Việc cầu ngăn mặn bị hư hỏng, nước biển xâm thực làm ảnh hưởng tới hơn 60ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò (Ảnh: N.P).

Theo nhiều người dân nơi đây, hai chiếc cầu bắt đầu hư hỏng, gãy đổ xuất hiện sau những trận mưa lũ lớn vừa qua.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc cho biết, hiện các cống ngăn mặn này thuộc quản lý của Cục Thủy lợi, UBND huyện Nghi Lộc và UBND thị xã Cửa Lò.

"Để phục vụ cho người dân sản xuất nông nghiệp, hiện nay chúng tôi đang đổ đất chống lại những chỗ xói mòn, đổ bê tông nhằm điều tiết nước lại để bà con làm vụ mùa", ông Tích cho biết.

Cũng theo ông Tích, việc cống ngăn mặn bị hư hỏng đã làm ảnh hưởng hơn 60ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng.

"Cống này là giữ ngọt và ngăn mặn nên việc bị hư hỏng đã làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Hiện chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên về sự việc này", ông Tích cho biết thêm.

Một cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc thông tin, 2 cầu ngăn mặn này rất quan trọng trong việc điều tiết lũ, đặc biệt là ngăn nước mặn để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trước mắt, đơn vị đã khuyến cáo người dân tạm thời không trồng lúa, hoa màu, chờ biện pháp khắc phục.

"Nếu không thể xây lại 2 cây cầu này thì đành phải bỏ đất hoang (khoảng 60ha ở Hợp Khánh và một số phường thuộc thị xã Cửa Lò - PV) vì không thể canh tác được gì, cũng không có biện pháp xử lý nước mặn. Địa phương sẽ trình UBND tỉnh Nghệ An để sớm có biện pháp kịp thời cho vụ mùa sắp tới", cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc nói.