1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hà Nam:

Cấp giấy chứng nhận, chi trả truy lĩnh thương tật cho 27 thương binh

Đức Văn

(Dân trí) - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam vừa trao quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và chi trả truy lĩnh trợ cấp thương tật hơn 7 năm cho các cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến các thời kỳ.

Theo đó, 23 thương binh được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng kể từ tháng 1/2013 - 10/2020. Riêng 2 trường hợp đang được hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng; 2 trường hợp đang được hưởng chế độ bệnh binh hằng tháng tại Sở LĐ-TB&XH được hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 kể từ ngày Sở LĐ-TB&XH tiếp nhận hồ sơ thương binh và ra quyết định hưởng.

Cấp giấy chứng nhận, chi trả truy lĩnh thương tật cho 27 thương binh - 1

Các thương binh nhận chế độ trợ cấp, phụ cấp (truy lĩnh) từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 10 tháng 2020

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam đã chúc mừng các thương binh được nhận quyết định đợt này, đồng thời khẳng định những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chế độ ưu đãi nhằm ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh. Cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác chính sách, người có công.

Hằng năm đã đề nghị cấp trên ra quyết định công nhận, chi trả chế độ chính sách cho nhiều đối tượng chính sách. Việc cấp giấy chứng nhận công nhận thương binh và chi trả chế độ trợ cấp đợt này tiếp tục thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân với đối tượng chính sách, người có công.

Đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận, hoàn chỉnh thủ tục báo cáo Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 xem xét 211 hồ sơ đề nghị giám định thương tật. Qua đó đã có 131 người đủ điều kiện xếp hạng thương tật và được chi trả chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định.