1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cần Thơ:

Cán bộ kéo xe ba gác đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà trao gạo tới người dân

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" để người dân có đủ lương thực yên tâm ở nhà chống dịch, các cán bộ của quận Ninh Kiều đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để trao gạo tới người dân.

Cán bộ phường kéo xe ba gác, gõ cửa từng nhà trao gạo tới người dân

Theo quan sát của PV, để số gạo đến tay người dân sớm nhất, cán bộ các phường ở quận Ninh Kiều đã triển khai nhiều cách thức trao gạo cho bà con.

Ngoài việc trao gạo tại khu vực nhà thông tin, các trưởng khu vực của phường chủ động chở gạo bằng xe kéo đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà trao túi gạo nghĩa tình tới bà con gặp khó khăn trong mùa dịch.

Cán bộ kéo xe ba gác đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà trao gạo tới người dân - 1

Tình nguyện viên phân chia gạo thành từng túi để trao đến người dân.

Vừa rà soát danh sách nhận hỗ trợ, ông Nguyễn Vĩnh Hảo - Trưởng khu vực 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều cùng dân quân tự vệ nhanh chóng chất 20 túi gạo lên xe kéo để mang trao tận nhà cho một số hộ trong khu vực.

"Với những hộ có người cao tuổi, người đi lại khó khăn, chúng tôi sẽ chở đến tận nhà cho người dân. Do số lượng gạo khá nhiều lại không có phương tiện vận tải phù hợp, chúng tôi đành chạy xe kéo để chở gạo. Những hẻm cụt, hẻm quá nhỏ xe không vào được thì chúng tôi ôm gạo đem đến tận nhà", ông Nguyễn Vĩnh Hảo chia sẻ.

Cán bộ kéo xe ba gác đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà trao gạo tới người dân - 2

Do số lượng gạo khá nhiều lại không có phương tiện vận tải phù hợp các khu vực phải sử dụng xe kéo để chở gạo.

Bà Phan Lệ Hoa (56 tuổi), là một trong những người nhận được sự hỗ trợ đã không giấu nổi xúc động. Bà cho biết, nhà bà thuộc diện hộ nghèo của phường An Phú, nhà chỉ có 3 người nhưng ai cũng thất nghiệp vì dịch bệnh.

"Trước giãn cách tôi có đi làm ở quán cà phê gần nhà, mỗi tháng kiếm được 2 triệu đồng lo cho đứa cháu. 2 tháng nay, quán nghỉ bán, tôi cũng không làm ra đồng nào từ dạo ấy", bà Phan Lệ Hoa bày tỏ.

May nhờ có sự hỗ trợ của địa phương, tuần nào bà cũng được nhận quà. "Bữa nay tôi mừng lắm, tôi nhận được 15kg gạo. Số gạo này đủ cho gia đình tôi ăn hơn một tuần", bà Phan Lệ Hoa nói.

Cán bộ kéo xe ba gác đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà trao gạo tới người dân - 3

Dân quân tự vệ phường An Phú "tay xách, nách mang" lỉnh khỉnh từng túi gạo đến tận nơi ở của người dân.

Vừa có người tới, ông Thái Văn Diện vội chạy ra mở cửa với đôi mắt ánh lên niềm vui. Nhà ông có 4 người, trong đó ông là thương binh còn con trai ông là người khuyết tật, ai cũng có tuổi, ốm yếu, nhiều bệnh và không có khả năng lao động.

"Mùa dịch, tôi không làm được gì nên gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Nhận được những món quà này là quý lắm vì nó giúp tôi trụ được thêm nhiều ngày nữa. Thực sự tôi thấy vui và biết ơn", ông Thái Văn Diện xúc động chia sẻ.

Cán bộ kéo xe ba gác đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà trao gạo tới người dân - 4

Ông Nguyễn Vĩnh Hảo trao gạo cho người dân trong vùng xanh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phúc Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, quận Ninh Kiều cho biết: "Theo rà soát, trong đợt 1 phường An Phú nhận được 14,1 tấn gạo với 940 người được cấp phát gạo tương đương 15kg/người. Hiện phường đã phát gạo xong cho người dân.

Theo ông Lý Hoàng Chương, Phó Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Ninh Kiều, trong đợt hỗ trợ gạo lần này quận Ninh Kiều có 10.350 người được nhận tương ứng 155,250 tấn gạo.

Cán bộ kéo xe ba gác đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà trao gạo tới người dân - 5

Ông Thái Văn Diệu mừng rỡ nhận được gạo.

"Các đối tượng ưu tiên cấp gạo trong đợt một là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội, người dân tộc Khmer, người có công cách mạng, người cao tuổi (từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi), trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được rà soát. Các nhóm đối tượng còn lại sẽ được phân bổ vào các đợt tiếp theo", ông Lý Hoàng Chương cho biết.

Hơn 93.000 người dân được nhận gạo hỗ trợ

Trước đó, vào ngày 22/8, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký ban hành quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, phân bổ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

UBND thành phố Cần Thơ tiếp nhận 1.400 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) trực tiếp cấp về các điểm tiếp nhận của UBND quận, huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ.

Số gạo này sẽ được phân bổ cho 93.333 người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở 9 quận, huyện và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Mỗi người sẽ được nhận 15kg gạo.

Sở LĐ-TB&XH xây dựng kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ gạo cho người dân gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh tại các quận, huyện. Những ngày này, các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ gấp rút trao gạo tới từng gia đình khó khăn.