1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ninh Bình:

Bộ trưởng Công an thăm, tặng quà các thương, bệnh binh

Thái Bá

(Dân trí) - Kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/2022), Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã tới thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Tham gia đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan với Đại tướng Tô Lâm còn có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Bộ trưởng Công an thăm, tặng quà các thương, bệnh binh - 1

Đại tướng Tô Lâm thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, cả nước ta đã có hơn 9 triệu người có công với cách mạng, gần 1,2 triệu người con ưu tú anh dũng hy sinh; hàng trăm ngàn người bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man, bị nhiễm chất độc hóa học; trên 120 nghìn bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng"; hàng nghìn người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động;

Cả nước có hơn 800 nghìn người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. 71 thương, bệnh binh nặng trong số đó đang được chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan.

Bộ trưởng Công an thăm, tặng quà các thương, bệnh binh - 2

Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các thương binh, bệnh binh.

Theo báo cáo của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, đơn vị hiện đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ, chính sách cho 142 người, trong đó có 71 thương bệnh binh nặng, 23 người bị nhiễm chất độc hóa học.

Đến thăm trực tiếp nơi ở, nơi điều trị của các thương, bệnh binh, Đại tướng Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và điều kiện sinh hoạt của từng người. Bộ trưởng Bộ Công an đã bày tỏ niềm phấn khởi khi thấy sức khỏe, tinh thần của các thương, bệnh binh ổn định, được chăm sóc trong điều kiện cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại.

Bộ trưởng Công an thăm, tặng quà các thương, bệnh binh - 3

Bộ Công an tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Đại tướng tô Lâm cho biết, những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực để tỏ lòng "hiếu nghĩa bác ái", quý trọng đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa như: thăm, tặng quà các gia đình chính sách; tôn tạo, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ...

Chuyến thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh đang thực hiện điều trị, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan là hoạt động nổi bật trong chuỗi các hoạt động hướng về nguồn của Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an thăm, tặng quà các thương, bệnh binh - 4

Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chụp ảnh lưu niệm cùng các Thương, bệnh binh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

Trao tặng quà cho tập thể và cá nhân các thương, bệnh binh, Bộ trưởng Bộ Công an chúc các bác luôn mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau thương tật, tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính anh dũng "tàn nhưng không phế", xứng đáng là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, đức hi sinh. Từ đó, góp phần tạo động lực để cùng các cán bộ, nhân viên Trung tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Bộ trưởng Công an thăm, tặng quà các thương, bệnh binh - 5

Bộ trưởng Bộ Công an cùng Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm trong công tác chăm sóc các thương, bệnh binh. Đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng rằng, trong thời gian tới, dưới sự chăm sóc của đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm, các thương, bệnh binh sẽ cải thiện tốt hơn nữa về sức khỏe, tinh thần lạc quan, ngày càng thêm gắn bó dưới mái ấm của Trung tâm.

Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, cũng đã tặng quà tới tập thể Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan.