1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thanh Hóa:

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao quà tặng người có công, người nghèo

Bình Minh Thanh Tùng

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trao tặng nhiều phần quà tới người nghèo, người có công tại hai huyện miền núi Như Thanh và Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 25/4, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV tại hai huyện Như Thanh và Như Xuân.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trong năm 2021 đại dịch Covid-19 đã để lại hậu quả vô cùng lớn. Trong bối cảnh khó khăn nhất, vấn đề an sinh xã hội luôn được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương chăm lo rất tốt.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH trao quà tặng người có công, người nghèo - 1

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao quà tới người nghèo, người có công và các hộ gia đình khó khăn (Ảnh: Tống Giáp).

Đặc biệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp, tham mưu để Quốc hội, Chính phủ ban hành những quyết sách chưa có tiền lệ, bảo đảm an sinh cho hàng chục triệu người dân trong đại dịch Covid-19 chỉ trong vòng một thời gian ngắn, mà lẽ ra để có những quyết sách này, theo quy trình phải mất 5-6 tháng, thậm chí cả năm.

Bên cạnh lắng nghe những ý kiến và giải đáp những thắc mắc của cử tri, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng hàng chục suất quà tới người nghèo, người có công và các hộ gia đình khó khăn. 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH trao quà tặng người có công, người nghèo - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng 5 căn nhà cho người có công tại huyện Như Thanh (Ảnh: Tống Giáp).

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH trao quà tặng người có công, người nghèo - 3

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng 5 căn nhà cho người có công tại huyện Như Xuân (Ảnh: Tống Giáp).

Theo đó, tại huyện Như Thanh và huyện Như Xuân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao hỗ trợ 10 căn nhà cho người có công với trị giá 400 triệu đồng (huyện Như Thanh 5 căn nhà và huyện Như Xuân 5 căn nhà). Đồng thời, Bộ trưởng cũng trao tặng 60 suất quà tới đối tượng người có công, trị giá 129 triệu đồng và 40 suất quà tới các hộ nghèo, trị giá 46 triệu đồng.

Đón nhận món quà ý nghĩa của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ông Nguyễn Văn Quang (70 tuổi, xã Bình Lương, huyện Như Xuân) chia sẻ: "Tôi tham gia kháng chiến và bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Những năm qua, tôi và gia đình luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các ngành chức năng, đặc biệt là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Hôm nay, được nhận quà từ Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tôi rất vui mừng và xúc động. Món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là động lực tinh thần để chúng tôi vươn lên trong cuộc sống".

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH trao quà tặng người có công, người nghèo - 4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tới người nghèo, người có công huyện Như Thanh (Ảnh: Tống Giáp).

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH trao quà tặng người có công, người nghèo - 5

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà tới người nghèo, người có công huyện Như Xuân (Ảnh: Tống Giáp).

Cùng chung tâm trạng, ông Lê Văn Khuyên (64 tuổi, cựu chiến binh trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) chia sẻ, hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt từ đời sống kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực hết mình, sự chung tay từ chính quyền đến người dân, khó khăn đã dần qua đi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH trao quà tặng người có công, người nghèo - 6

Ông Lê Văn Khuyên phấn khởi nhận quà từ Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

"Là một trong những cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu ở chiến trường, tôi thấu hiểu được những khó khăn và vất vả, nỗ lực mà các ngành chức năng đã cố gắng suốt thời gian qua. Giữa những khó khăn, thách thức như thế, các chính sách an sinh xã hội vẫn luôn được thực hiện rất chu đáo. Ngày hôm nay, đón nhận quà từ Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, tôi rất vui và phấn khởi. Hy vọng, thời gian tới, những chính sách an sinh xã hội sẽ được củng cố, giúp người dân vượt qua khó khăn", ông Khuyên chia sẻ.