1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bộ LĐ-TB&XH triển khai các quyết định công tác cán bộ tại phía Nam

Xuân Hinh

(Dân trí) - Ngày 17/3, tại TPHCM, Bộ LĐ-TB&XH triển khai một số quyết định về công tác cán bộ tại các đơn vị phía Nam. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bí thư Ban cán sự Đảng đã chủ trì chương trình.

Bộ LĐ-TBXH triển khai các quyết định công tác cán bộ tại phía Nam - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TPHCM, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH (Ảnh: Hữu Khoa).

Tham dự có đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, các đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề.

Tại trụ sở Văn phòng đại diện của Bộ tại TPHCM, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện của Bộ tại TPHCM, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH.

Trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Anh Thắng, Bộ trưởng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm nhiệm vụ mới này mang ý nghĩa rất quan trọng với công tác của Bộ tại phía Nam.

Bộ LĐ-TBXH triển khai các quyết định công tác cán bộ tại phía Nam - 2

Bộ trưởng cho rằng, việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Thắng là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm (Ảnh: Hữu Khoa).

"Việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Thắng là đúng việc, đúng người, đúng thời điểm. Thời gian qua, đồng chí Phạm Anh Thắng đã rất nhiệt tâm, nỗ lực với công việc. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, đồng chí cũng đã có nhiều sáng kiến, phản biện, biết lắng nghe để thực hiện tốt công tác an sinh tại các tỉnh, thành phía Nam, là cầu nối quan trọng của Bộ với văn phòng Bộ tại TPHCM", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ. 

Bộ trưởng cũng đề nghị, đồng chí Phạm Anh Thắng tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, mong các đồng chí công tác tại phía Nam tiếp tục hỗ trợ đồng chí Thắng thực hiện tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ đã giao. 

Bộ LĐ-TBXH triển khai các quyết định công tác cán bộ tại phía Nam - 3

Đồng chí Phạm Anh Thắng hứa sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, tu rèn bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới (Ảnh: Hữu Khoa).

Tân Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Anh Thắng có trình độ cử nhân Đông phương học, cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ, đồng chí Phạm Anh Thắng đã trải qua các chức vụ Quyền Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán, Phó trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Từ tháng 1/2019 đến nay, đồng chí Phạm Anh Thắng giữ chức vụ Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TPHCM.

Bộ LĐ-TBXH triển khai các quyết định công tác cán bộ tại phía Nam - 4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định nghỉ hưu đối với tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng và quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II từ ngày 1/4/2022, thời gian 5 năm (Ảnh: Hữu Khoa).

Cùng ngày, tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TPHCM), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao quyết định nghỉ hưu đối với tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II. Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tiến sĩ Hằng với nhà trường và trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng của Bộ LĐ-TB&XH.

Đồng thời, Bộ trưởng trao quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Bùi Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II từ ngày 1/4/2022, thời gian 5 năm.

Bộ trưởng đề nghị tiến sĩ Bùi Văn Hưng tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác quản trị và đào tạo trong thời gian tới, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, kỷ cương tổ chức để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo nghề.