1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định đặt mục tiêu mỗi năm xây 500 nhà đoàn kết giúp hộ nghèo

Doãn Công

(Dân trí) - Tỉnh Bình Định phấn đấu hàng năm xây dựng 450-550 nhà đại đoàn kết giúp hộ nghèo; mỗi địa phương 1-2 công trình dân sinh, trường học, trạm y tế, nhà tránh lũ công cộng.

Chiều 19/10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Bình Định tổ chức lễ phát động vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2022.

Đây là việc làm nhân văn, phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tinh thần "tương thân, tương ái", sự sẻ chia để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Bình Định đặt mục tiêu mỗi năm xây 500 nhà đoàn kết giúp hộ nghèo - 1

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ ngay tại lễ phát động (Ảnh: Bình Định).

Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về đảm bảo các chính sách ưu đãi, không ngừng nâng cao mức sống cho người có công, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, thông qua UBMTTQVN tỉnh, các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ được gần 500 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hơn 3.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Hỗ trợ vốn đến hàng chục nghìn người nghèo để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2021 còn 3,13%, giảm 2,21% so với năm 2019.

Tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định kêu gọi ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh và xây dựng nhà Đại đoàn kết giúp người dân trong năm 2022.

Ngay sau đó, hơn 160 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ gần 23 tỷ đồng.

Bình Định đặt mục tiêu mỗi năm xây 500 nhà đoàn kết giúp hộ nghèo - 2

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định trao tặng bằng khen 5 đơn vị có thành tích trong đóng góp, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo (Ảnh: Bình Định).

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 5 sổ tiết kiệm và 5 phần quà đến 5 gia đình có người bị tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 15/9.

UBND tỉnh Bình Định cũng đã tặng bằng khen cho 5 đơn vị có thành tích trong đóng góp, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, chia sẻ: "Con người sinh ra, ai cũng muốn bản thân mình, gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những phận người kém may mắn bởi những hoàn cảnh khác nhau và họ rất cần những tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia của cộng đồng".

Người đứng đầu Tỉnh ủy Bình Định kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tùy theo điều kiện, khả năng, tiếp tục tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh của tỉnh năm 2022.

Bình Định đặt mục tiêu mỗi năm xây 500 nhà đoàn kết giúp hộ nghèo - 3

Ban tổ chức đã trao tặng 5 sổ tiết kiệm và 5 phần quà đến 5 gia đình có người bị tử vong trong vụ sập tường đang xây dựng tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định) xảy ra chiều 15/9 (Ảnh: Bình Định).

Qua đó, góp phần tích cực vào việc chăm lo cho người có công, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội, thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở có nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo trong công tác chăm lo người có công, cũng như giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về vốn, cách thức làm ăn, tự lực vươn lên thoát nghèo.

Kịp thời nhân rộng các mô hình tiêu biểu về tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình; biểu dương, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong công tác giảm nghèo.