1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bạc Liêu:

Bí thư tỉnh ủy đọc thơ tặng chị em dự đại hội phụ nữ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ghi nhận, đánh giá cao vai trò của phụ nữ, không chỉ với việc "giữ lửa" trong hạnh phúc gia đình mà cả những đóng góp quan trọng với địa phương, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu đọc thơ tôn vinh chị em.

Ngày 16/12, Hội Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới.

Tại đại hội Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 16/12, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, với ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên của phụ nữ Bạc Liêu, ông tin tưởng rằng các cấp Hội phụ nữ tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tích cực góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Bạc Liêu chia sẻ: "Với niềm tin yêu đó, tôi xin tặng chị em mấy câu thơ: Tự hào phụ nữ Bạc Liêu/Giỏi giang, xinh đẹp, đáng yêu vô cùng/Phát huy truyền thống anh hùng/Đoàn kết, sáng tạo để cùng vươn xa".

Bí thư tỉnh ủy đọc thơ tặng chị em dự đại hội phụ nữ - 1

Bí thư Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chỉ đạo tại đại hội Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: HT).

Phát biểu tại đại hội, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát biểu, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang đi vào cuộc sống, mở ra cho các tầng lớp phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ nhiều cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, xã hội hiện tại cũng đặt ra nhiều thách thức hơn cho người phụ nữ khi tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khoảng cách giàu nghèo giữa các đối tượng phụ nữ, phân hóa xã hội giữa các vùng miền, nhu cầu đảm bảo an sinh xã hội ngày càng cao, sự mai một của văn hóa do những ảnh hưởng, giao lưu trong cuộc sống hiện đại ngày nay…

Vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, mua bán người… cần được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Thực tế này đòi hỏi chị em phụ nữ ngày nay phải năng động, thích ứng linh hoạt, kịp thời để chăm lo cho hội viên phụ nữ.

Bí thư tỉnh ủy đọc thơ tặng chị em dự đại hội phụ nữ - 2

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (phải) tặng bức tranh đến lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: HT).

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, các thế hệ phụ nữ hôm nay phải không ngừng học tập, rèn luyện theo những giá trị trọng nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, đôn hậu, chăm chỉ, trí tuệ, làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, là người "giữ lửa" các giá trị truyền thống vừa góp phần lan tỏa các giá trị đó là tấm gương sáng cho con, em noi theo.

Hội Liên hiệp phụ nữ đã chủ động đề xuất với chính quyền để phụ nữ trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, khởi nghiệp sáng tạo bằng những sản phẩm truyền thống địa phương đạt chất lượng trong và ngoài nước có giá trị cao, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa giúp chị em vững tâm an cư, lập nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam cũng phân tích bối cảnh thế giới phẳng hiện nay, chị em phụ nữ đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do đó, Hội cần mở rộng tập hợp mọi thành phần phụ nữ không phân biệt thành phần nào, để không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi chị em hãy là người tiêu dùng thông minh để thu vén chăm lo cuộc sống gia đình, tiến tới xây dựng gia đình số hạnh phúc, ấm no, góp phần xây dựng xã hội số.

Trong đó, quan tâm đề xuất những chủ trương, chính sách phát triển phù hợp cho từng đối tượng phụ nữ, đặc biệt có những chính sách riêng cho phụ nữ dân tộc để không còn chị em và gia đình phụ nữ rơi vào đói nghèo, không bị bạo lực, con cháu không bị xâm hại.

Bà Trương Hồng Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu cho biết, 5 năm qua chị em phụ nữ các cấp đã thực hiện nhiều phong trào rất có hiệu quả. Trong đó, công tác an sinh xã hội đã được chú trọng khi vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng và sửa chữa hàng trăm mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho nữ cựu thanh niên xung phong, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà.

Hội Phụ nữ cũng giúp đỡ, thăm hỏi hơn 5.300 hộ gia đình Chi hội trưởng phụ nữ, tổ trưởng tổ phụ nữ, hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, đồng bào dân tộc Khmer, phạm nhân nữ...

Hội thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ, tổ "Nữ doanh nghiệp làm công tác xã hội", "Phụ nữ chăm sóc người già neo đơn", "Phụ nữ với công tác từ thiện"... với nhiều hình thức như: Hàng tháng hỗ trợ gạo 50 kg/một người, nấu cơm từ thiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thành lập các "Gian hàng đồng giá 5k", "Gian hàng 0 đồng"...