1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà kèm phong bì 500.000 đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bé gái sơ sinh được phát hiện lúc rạng sáng trước cổng nhà dân, kèm lá thư và phong bì chứa 500.000 đồng.

Ngày 9/8, chính quyền xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, phát thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, bà N.T.H. (51 tuổi, trú xóm 1, xã Nam Lĩnh) đi thể dục. Khi qua nhà con trai (trú trong xóm), bà H. phát hiện một chiếc làn nhựa đặt trước cổng.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà kèm phong bì 500.000 đồng - 1

Bé gái được phát hiện trước cổng nhà dân lúc 4h ngày 9/8 (Ảnh: N. Tuấn).

Kiểm tra chiếc làn nhựa, bà H. phát hiện có một bé gái khoảng gần một tuần tuổi quấn trong chăn mỏng nên báo cáo chính quyền địa phương. Tại thời điểm phát hiện, trong làn còn có một phong bì chứa 500.000 đồng và một mảnh giấy viết tay, nghi của mẹ bé để lại.

Trong thư, người mẹ cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên không đủ khả năng nuôi bé và mong người nhặt được bé nuôi giúp.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà kèm phong bì 500.000 đồng - 2

Lá thư và số tiền được cho là của mẹ bé để lại (Ảnh: N. Tuấn).

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, sức khỏe của bé gái bình thường.

"Chúng tôi đang tạm bàn giao cháu cho gia đình bà H. chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian thông báo tìm thân nhân. Quá thời gian trên, nếu không có người thân của cháu đến nhận, việc nuôi dưỡng cháu sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật", đại diện xã Nam Lĩnh, thông tin.