1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bé gái hơn 1 tuổi bị bỏ rơi, ngồi khóc giữa đêm

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Khoảng 23h ngày 14/2, nghe tiếng khóc của trẻ em tại khu vực nhà văn hóa xóm 9, người dân ra xem thì phát hiện bé gái hơn 1 tuổi cùng tờ giấy được cho là của người mẹ để lại.

Ngày 15/2, lãnh đạo UBND xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong đêm.

Theo đó, vào khoảng 23h, ngày 14/2, người dân sống gần nhà văn hóa xóm 9, xã Hưng Yên Nam nghe tiếng trẻ khóc, ra kiểm tra. Khi tới nơi, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi cùng một mảnh giấy được cho là của người mẹ để lại.

Bé gái hơn 1 tuổi bị bỏ rơi, ngồi khóc giữa đêm  - 1

Bé gái hơn 1 tuổi bị bỏ rơi trong đêm (Ảnh: Hội phụ nữ xã Hưng Yên Nam).

"Tôi là mẹ của cháu bé, xin được giấu tên. Vì hoàn cảnh không nuôi được bé, vậy tôi mong ai nhặt được cháu bé xin nuôi nấng cháu nên người thay tôi suốt đời. Xin cảm ơn", nội dung được ghi lại trên mảnh giấy.

Sau đó, thông tin được trình báo đến chính quyền địa phương. UBND xã Hưng Yên Nam đã cử người đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để kiểm tra. Thể trạng cháu bé hoàn toàn bình thường.

Bé gái hơn 1 tuổi bị bỏ rơi, ngồi khóc giữa đêm  - 2

Mảnh giấy có nội dung ngắn gọn được để lại cạnh cháu bé bị bỏ rơi (Ảnh: Hội phụ nữ xã Hưng Yên Nam).

"Ai là mẹ cháu bé liên hệ với công an xã để nhận lại. Nếu không tới nhận UBND xã sẽ làm thủ tục nhận nuôi theo quy định pháp luật", thông báo của Hội phụ nữ xã Hưng Yên Nam.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng thông báo trên các phương tiện truyền thông để tìm người thân cho cháu bé. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng trích xuất camera trên các tuyến đường để xác minh sự việc. Hiện cháu bé đang được tạm giao cho gia đình phát hiện chăm sóc.