Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH khóa IX ra mắt đại hội

Hoa Lê

(Dân trí) - Sáng 15/8, diễn ra phiên làm việc thứ hai của Đại hội Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng; Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng 189 đại biểu đại diện cho 1.917 đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TBXH khóa IX ra mắt đại hội - 1

Dự Đại hội có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội Đàm Thị Minh Thu cho hay, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Bộ và đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Chính vì vậy, Công đoàn Bộ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2023 đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Công đoàn Bộ nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Bộ LĐ-TB&XH lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Bộ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, với 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu.

Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TBXH khóa IX ra mắt đại hội - 2

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí Lê Bảo Trung trình bày tham luận với chủ đề "Hoạt động công đoàn "2 trong 1": Hoạt động công đoàn và công tác chuyên môn cùng song hành, bổ trợ cho nhau". 

Theo Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí, các hoạt động công đoàn không chỉ mang lại những quyền lợi thiết thực cho người lao động, mà còn đóng vai trò cầu nối cho cán bộ, nhân viên của báo vì đặc thù phóng viên, cán bộ của báo nằm trải đều trên nhiều vùng miền.

Công tác tổ chức các hoạt động công đoàn tại báo Dân trí đòi hòi phải phù hợp với các đặc thù của cơ quan báo chí nói chung và Báo nói riêng với các hoạt động nổi bật như: Chương trình tư vấn sức khỏe cùng bác sĩ, Chương trình khám chữa bệnh miễn phí, tặng sách vở tại Tuyên Quang và Lào Cai…

Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TBXH khóa IX ra mắt đại hội - 3

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bộ đã phát huy vai trò, trách nhiệm và đóng góp cho sự phát triển của Bộ, ngành. Hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng tập trung, hướng về người lao động.

Cùng với việc duy trì tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn truyền thống, Công đoàn Bộ đã thường xuyên đổi mới, tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia.

"Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn", ông Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TBXH khóa IX ra mắt đại hội - 4

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn. Trong giai đoạn hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH tập trung trọng tâm phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ đã có nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ đạo quyết liệt nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, tổ chức Công đoàn cần phải là cầu nối để đẩy mạnh việc triển khai toàn diện các chủ trương, nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên để cụ thể hóa và triển khai đến công đoàn viên. Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 cần bám sát định hướng nhiệm vụ của Bộ trong từng năm; đặc biệt triển khai các nội dung trọng tâm.

Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TBXH khóa IX ra mắt đại hội - 5

Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH khóa IX ra mắt Đại hội.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho hay, Công đoàn Bộ đã tổ chức triển khai nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động đạt nhiều dấu ấn.

"Công đoàn đã nói được tiếng nói của người lao động và khích lệ đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua. Đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức tham gia các hoạt động", ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TBXH khóa IX ra mắt đại hội - 6

Công đoàn Bộ được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Bộ đã xây dựng tổ chức vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức cơ quan. Bên cạnh đó, tham gia hoạt động Công đoàn viên chức tích cực, chủ động và để lại nhiều dấu ấn.

Ông Hiểu cho biết, nhiệm vụ đặc thù của ngành gắn với tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ chuyên môn của ngành đòi hỏi cán bộ phải gương mẫu, đi đầu. Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ có nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn Bộ LĐ-TBXH khóa IX ra mắt đại hội - 7

Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể của Bộ LĐ-TB&XH.

Trong khuôn khổ Đại hội, Công đoàn Bộ được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thuộc Bộ. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc.