1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bạc Liêu: Gây quỹ cho trẻ em từ việc phát hành hơn 300.000 vé số kiến thiết

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Thời gian qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Bạc Liêu đã vận động bằng hình thức xổ số kiến thiết được hơn 1,161 tỷ đồng, qua đó chi hỗ trợ cho trẻ đi chữa bệnh, trao học bổng, bị tai nạn giao thông...

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hùng Thái, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu vừa cho biết, trong năm 2021, Ban chỉ đạo xổ số kiến thiết gây Quỹ Bảo trợ trẻ em sẽ phát hành 300.000 vé số kiến thiết (mỗi vé trị giá 10.000 đồng), phân bổ cho gần 20 đơn vị, địa phương.

Sau khi trừ chi phí in ấn, phát hành, giải thưởng... thì toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển vào Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em.

Đánh giá về vấn đề này, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: "Đây là hoạt động thiết thực nhằm huy động nguồn lực xã hội để cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo tốt cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...".

Bạc Liêu: Gây quỹ cho trẻ em từ việc phát hành hơn 300.000 vé số kiến thiết - 1

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu trong một lần trao quà đến trẻ em.

Do đó, ông Nam đề nghị các đơn vị liên quan trong việc thu, chi nguồn quỹ phải minh bạch, đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng thời, việc phát hành vé số cần đảm bảo đúng tiến độ và nguồn quỹ vận động phải sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, để có nhiều trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh thật sự khó khăn được chăm lo, bảo vệ và phát triển.

Theo lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu, năm 2020, đơn vị đã vận động bằng hình thức xổ số kiến thiết từ các tổ chức, cá nhân là hơn 1,161 tỷ đồng.

Qua đó, đã chi hỗ trợ phương tiện cho trẻ đi khám, chữa bệnh; hỗ trợ đột xuất cho trẻ bị bệnh, tai nạn giao thông, bị bỏ rơi, đuối nước, bị xâm hại tình dục; trao học bổng, xe đạp,…

Trong năm 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em Bạc Liêu phấn đấu vận động được 3 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, theo 4 nhóm quyền cơ bản: Quyền được sống, được phát triển, được bảo vệ, được tham gia.

Công tác vận động này đã góp phần cùng ngân sách Nhà nước hỗ trợ kịp thời cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng điều trị.

Tuy nhiên, thời gian qua cho thấy nguồn vận động vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, khi việc hỗ trợ cho trẻ đặc biệt khó khăn còn giới hạn so với số trẻ cần được hỗ trợ.

Qua thống kê của Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu, hiện toàn tỉnh có trên 5.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu Nguyễn Hùng Thái cho biết, năm nay, từ nguồn vận động, tỉnh lên kế hoạch tổ chức đi thăm, tặng quà cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc; hỗ trợ các trường hợp đột xuất trẻ bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, mổ tim, trẻ có nguy cơ lang thang học nghề, các lớp học bơi phòng, chống đuối nước...