1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

An Giang: Đưa hơn 3.200 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ

Minh Anh

(Dân trí) - Qua 20 năm tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, Đội K93 đã đưa hơn 3.200 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ yên nghỉ. Trong đó, có gần 2.000 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở chiến trường Campuchia.

Chiều 19/11, trụ sở Đội K93, thuộc khóm Xuân Phú thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội K93.

Đây là Đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang (20/11/2000 - 20/1102020).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đội K93 trong 20 năm qua.

An Giang: Đưa hơn 3.200 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ - 1

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại nhà Quàn tang - Đội K93 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, đất nước đã trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Những cuộc chiến đã để lại nhiều hậu quả nặng nềm sự hy sinh, mất mát to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân nhân ta là không có gì bù đắp được.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm tới việc tập trung chỉ đạo, triển khai tìm kiếm, cất bốc, quy tập, an táng hài cốt liệt hy sinh qua các thời kỳ đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, nhiều hài cốt của các liệt sĩ vẫn chưa tìm kiếm được và còn nằm lại đâu đó nơi chiến trường trong nước hoặc trên đất bạn. 

An Giang: Đưa hơn 3.200 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ - 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi lễ

Trong 20 năm qua, cán bộ và chiến sĩ Đội K93 luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm và quyết tâm khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà nước giao phó.  

Trên cơ sở các thông tin về mộ chí nắm được, 20 năm qua, Đội K93 đã tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia, cụ thể: 89/100 xã thuộc 10 huyện của tỉnh Takeo; 75/87 xã thuộc 7/8 huyện của tỉnh Kampong Speu; 4 xã thuộc 2 huyện của tỉnh Koh Kong; 5 xã thuộc 1 huyện của tỉnh Kampot.

Đội đã đào tìm 180.000 vị trí với khối lượng đào, lấp hơn 360.000 m3 đất, đá, tìm kiếm, quy tập hồi hương được 1.956 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 251 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính.

Trên địa bàn tỉnh An Giang, Đội K93 tổ chức lượng, phương tiện tìm kiếm trên địa bàn 28 xã thuộc 3 huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn; đào tìm 1.300 vị trí với khối lượng đào, lấp trên 300.000 m3 đất, đá; tìm kiếm, quy tập được 1.254 hài cốt liệt sĩ, trong đó, có 130 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính.

Tất cả hài cốt liệt sĩ tìm thấy đều được cất bốc, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) hoặc chuyển về gia đình để chôn cất.

An Giang: Đưa hơn 3.200 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ - 3

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đã trao Huy chương quân kỳ chiến thắng cho 4 cá nhân thuộc Đội K93 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vì đã có thời gian 25 năm phục vụ liên tục trong lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, kết quả mà Đội K93 đạt được trong 20 năm qua là quyết tâm, công sức của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đội K93, sự đóng góp của các Cựu chiến binh, sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Bộ tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh;các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Đội K93 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương chiến công hạng nhì và hạng ba; bằng khen của Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang...

Thượng tá Lê Đắc Thoa, Chính trị viên Đội K93 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết, Đội K93 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được thành lập 20/11/2000, Đội trưởng đồng chí Phạm Quang Trung với và 66 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 3 phân đội, 1 bộ phận binh chủng, 1 bộ phận phục vụ; Đội đóng quân tại khóm Xuân Phú thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (An Giang) có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh An Giang và quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia.