1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ấm lòng chợ Tết nhân ái, mua cả xe hàng không mất tiền

Hoài Sơn

(Dân trí) - Hội chợ Tết nhân ái Xuân Quý Mão - 2023 được tổ chức nhằm hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, trẻ em mồ côi cần sự trợ giúp, phụ nữ cần được hỗ trợ kinh tế.

Ngày 10/1, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình hội chợ Tết nhân ái Xuân Quý Mão - 2023.

Hội chợ nhằm hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, trẻ em mồ côi cần sự trợ giúp, phụ nữ cần được hỗ trợ kinh tế đón Tết.

Ấm lòng chợ Tết nhân ái, mua cả xe hàng không mất tiền - 1

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (thứ 5 từ phải qua) trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (Ảnh: Hoài Sơn).

Hội chợ gồm 40 gian hàng, trong đó có các gian hàng cung cấp các sản phẩm thiết yếu dành cho 4.900 hộ dân bị ảnh hưởng trên 28 xã, phường tại 7 quận, huyện trên toàn thành phố.

Ấm lòng chợ Tết nhân ái, mua cả xe hàng không mất tiền - 2

Hội chợ có 40 gian hàng nhu yếu phẩm (Ảnh: Hoài Sơn).

Mỗi hộ dân sẽ được tặng phiếu mua hàng 1 triệu đồng để lựa chọn các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dụng cụ gia đình theo nhu cầu.

Có mặt từ rất sớm để xếp hàng nhận phiếu, ông Nguyễn Văn Kỳ (62 tuổi, trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) không giấu được cảm xúc vui mừng vì đây là lần đầu tiên ông được đi "siêu thị" để sắm Tết.

Ấm lòng chợ Tết nhân ái, mua cả xe hàng không mất tiền - 3

Ông Nguyễn Văn Kỳ lần đầu đi "siêu thị" sắm Tết

Còn chị Lê Thị Hết chia sẻ, nhờ chợ mà chị đã mua được rất nhiều thứ, tiết kiệm được một khoản chi phí sắm Tết.

Đây thực sự là một khoản trợ cấp rất ý nghĩa với bà con khó khăn để có một Tết đầm ấm, yêu thương.