1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

300 phần quà Tết gửi đến hộ nghèo, công nhân ở Vĩnh Long

Bảo Kỳ

(Dân trí) - 300 phần quà Tết được Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh gửi tặng cho hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Long.

Ngày 12/1, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đã thăm, chúc Tết, tặng 300 phần quà cho hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Bùi Văn Nghiêm. 

300 phần quà Tết gửi đến hộ nghèo, công nhân ở Vĩnh Long - 1

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết và tặng quà cho hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại buổi chúc Tết và tặng quà, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, trong năm qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tình hình kinh tế xã hội cũng như công tác chăm lo cho gia đình, chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được quan tâm, tổ chức thực hiện chu đáo.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương cũng vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền cấp Ủy, Đảng tỉnh Vĩnh Long cho những công tác an sinh trong thời gian tới.

Ông Trần Tuấn Anh mong muốn, năm 2023, tỉnh Vĩnh Long sẽ thành công không chỉ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của quốc gia mà còn nâng cao điều kiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, Trưởng Ban kinh tế Trung ương đề nghị tổ chức Công đoàn của các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình để cùng đồng hành với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, chăm lo đời sống cho người lao động và làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động nói chung.

300 phần quà Tết gửi đến hộ nghèo, công nhân ở Vĩnh Long - 2

Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao quà cho các hộ nghèo ở Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bên cạnh đó, phải xây dựng những mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển để đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của địa phương, của cả nước, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, người lao động.