Phạm Thu Hà may mắn, Minh Thư bật khóc vì bị loại

(Dân trí) -Trong liveshow 3 của chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài với chủ đề “Pop thập niên 90”, Minh Thư đã bật khóc ngay trên sân khấu khi biết mình bị loại. Nữ ca sỹ Phạm Thu Hà may mắn hơn khi lọt top 3 nguy hiểm nhưng được khán giả “cứu” vào phút chót.

Tối ngày 3/5, Tuyệt đỉnh tranh tài đã bước vào đêm liveshow 3 chủ để Pop thập niên 90. Các ca sỹ đã có cơ hội để thể hiện lại các ca khúc đình đám một thời. Điều này gây áp lực không ít cho 10 ca sỹ khi phải tìm cách để thể hiện thành công ca khúc của đàn anh, đàn chị mà không đánh mất chất riêng của mình. Không những thế, họ còn phải đối diện với nhiều sự so sánh khi các ca sỹ tên tuổi đã từng thể hiện quá thành công các ca khúc đó.

Phạm Thu Hà được khán giả cứu bằng tin nhắn

Phạm Thu Hà được khán giả "cứu" bằng tin nhắn

Phạm Thu Hà là một ví dụ khi “cô gái vàng” của dòng nhạc opera chọn hát ca khúc Vẫn hát lời tình yêu, sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, từng được diva Hồng Nhung thể hiện quá thành công.

Tuần trước, giám khảo Lê Hoàng đã nhận xét giá như được nhìn thấy Thu Hà đứng trên sân khấu với hiệu ứng dàn dựng cho trang phục được gió thổi bay thì đến tuần này, “ước muốn” của anh đã thành hiện thực khi cô ca sĩ opera đứng trên bục và tỏa sáng với sân khấu giành riêng cho mình. Lê Hoàng cực kỳ hài lòng khi đánh giá “phong cách trình diễn của Hà tuyệt vời, chuẩn mực”.

Chưa kể trong lúc hát, Thu Hà đã quyết định phá cách khi pha Pop với sở trường opera ở đoạn ngân cao trào khiến giám khảo Lê Hoàng khá ưng ý, bỏ qua sự hồi hộp của Thu Hà khi thể hiện phần đầu của ca khúc này.

Phạm Thu Hà thể hiện Vẫn hát lời tình yêu

Phạm Thu Hà thể hiện "Vẫn hát lời tình yêu"

Tuy nhiên, nữ giám khảo Hồng Nhung lại góp ý rằng, theo chị ca khúc Vẫn hát lời tình yêu này vốn đã rất giản dị, nhẹ nhàng rồi. “Với sự nữ tính, nhẹ nhàng và quyến rũ của mình thì không cần lên 4 tông thành opera, Thu Hà vẫn có thể hát ca khúc này đủ nhẹ nhàng và êm ái rồi”, Hồng Nhung nói.

Ngay sau phần thi của mình, khi được hỏi về ý kiến của giám khảo Hồng Nhung, Phạm Thu Hà cho biết: “Dù sức khoẻ không tốt nhưng khi lên sân khấu Hà chỉ biết hát và hát thôi, chứ không biết là mình đang như thế nào nữa. Chị Hồng Nhung nói rất đúng vì Hà nghĩ chị ấy là chuẩn mực khi hát ca khúc Vẫn hát lời tình yêu. Vì Hà thần tượng chị Nhung ca khúc này nên Hà mới chọn hát. Tuy nhiên, với  tâm thế bước vào cuộc thi là một ca sỹ bán cổ điển, nên Hà luôn muốn giữ cho mình chuẩn mực của một cô ca sỹ bán cổ điển. Dù ở bất cứ dòng nhạc nào Hà vẫn không muốn mất đi màu cổ điển”.


Các ca sỹ hồi hộp chờ đợi kết quả chương trình

Các ca sỹ hồi hộp chờ đợi kết quả chương trình

Sau 10 phần tranh tài trong liveshow 3, các nghệ sỹ hồi hộp chờ đợi kết quả. Một điều không may mắn khi ngay ở đợt loại đầu tiên, có tới 3 cô gái phải đối diện với áp lực này: Trà My, Minh Thư và Phạm Thu Hà. Qua 3 liveshow, Minh Thư và Phạm Thu Hà là những thí sinh được đánh giá rất cao từ BGK và khán giả. Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào tin nhắn nên sự bất ngờ đã diễn ra. Phạm Thu Hà may mắn thoát hiểm, Minh Thư và Trà My bị loại. Nữ ca sỹ phim "Vừa đi vừa khóc"...bật khóc ngay trên sân khấu khi gửi lời chào khán giả…

Một số hình ảnh trong liveshow 3 của “Tuyệt đỉnh tranh tài”:


Phạm Thu Hà

Phạm Thu Hà

Minh Thư

Minh Thư

Phương Vy

Phương Vy

Anh Khoa

Anh Khoa

Màn biểu diễn bốc lửa của Trà My

Màn biểu diễn bốc lửa của Trà My

Trà My, Minh Thư bị loại- Phạm Thu Hà may mắn thoát hiểm


Trà My, Minh Thư bị loại- Phạm Thu Hà may mắn thoát hiểm

Trà My, Minh Thư bị loại- Phạm Thu Hà may mắn thoát hiểm

Hà Thanh
Ảnh:
Chí Linh