Quảng Bình:

Ca sỹ Trọng Tấn- Anh Thơ: “Tôi hát cho dân tôi nghe”

(Dân trí) - Ngày 5/9, tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã diễn sân khấu ca nhạc quê hương với chủ đề “Tôi hát cho dân tôi nghe”. Chương trình đã thu hút hàng ngàn người dân tham dự.

Nằm trong chuỗi hoạt động dịp kỷ niệm “69 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và Tết Trung thu 2014”, Công ty TNHH Phước Sỹ đã đứng ra tổ chức và là nhà tài trợ chính của các Chương trình truyền hình trực tiếp nhiều Lễ hội ở huyện Lệ Thủy.

Hàng ngàn khán giả có mặt tại Sân khấu: Tôi hát cho dân tôi nghe
Hàng ngàn khán giả có mặt tại Sân khấu: "Tôi hát cho dân tôi nghe"

Tại sân khấu ca nhạc "Tôi hát cho dân tôi nghe", có hơn 40 tiết mục được dàn dựng công phu của các nghệ sỹ danh tiếng đến từ Hà Nội, các Ca sỹ của đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình và các tiết mục của các hạt nhân văn nghệ của con em xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy.
 
Hàng ngàn khán giả có mặt tại Sân khấu: Tôi hát cho dân tôi nghe
 Ca sỹ Trọng Tấn - Anh Thơ song ca bài hát quen thuộc “Tình ta biển bạc đồng xanh” khiến hàng ngàn người có mặt lay động

Trên sân khấu, cặp đôi ca sỹ Trọng Tấn - Anh Thơ làm lay động con tim hàng ngàn khán giả có mặt khi cùng song ca bài hát quen thuộc "Tình ta biển bạc đồng xanh".

Nhân dịp vui Tết Trung Thu năm nay, Công ty TNHH Phước Sỹ đã trao tặng 100 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó và 200 phần quà cho trẻ em nghèo thuộc dân tộc Bru Vân Kiều ở các xã miền Tây, huyện Lệ Thủy.

Được biết, hàng năm, Công ty TNHH Phước Sỹ đã trích hàng trăm triệu đồng từ lợi nhuận để tài trợ các chương trình phát trên sóng truyền hình Quảng Bình và hỗ trợ hàng trăm trẻ em nghèo đến trường.

Hồ Minh - Đặng Tài