Bia Hà Nội Countdown 2016 – An toàn và đẳng cấp

Đại nhạc hội được mong chờ hàng đầu trong năm, Bia Hà Nội Countdown 2016, với chủ đề “Vòng quanh thế giới” đã diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội vào tối qua 31/12.

Chương trình đã thu hút số lượng lớn lên tới hàng chục nghìn khán giả tập trung xung quanh sân khấu theo dõi, cổ vũ và hát cùng những nghệ sĩ nổi tiếng. Dù tổ chức Countdown năm đầu tiên, nhưng Bia Hà Nội Countdown 2016 đã gây tiếng vang lớn, trở thành một đêm nhạc hội chỉn chu, trật tự, văn minh và tuyệt đối an toàn cho khán giả thưởng thức. Với hệ thống âm thanh, ánh sáng hàng đầu hiện nay, cùng lực lượng an ninh nghiêm ngặt, chương trình đã hấp dẫn, thu hút trong suốt 4 tiếng đồng hồ diễn ra, để lại sự thoải mái và dư âm khó quên trong lòng khán giả, mở ra những chương trình thưởng thức đẳng cấp tiếp theo được tổ chức bởi Bia Hà Nội.

 

Ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
Ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

 

Khán giả vừa xem ca nhạc, vừa thưởng thức bia miễn phí.
Khán giả vừa xem ca nhạc, vừa thưởng thức bia miễn phí.

Trong suốt thời gian chương trình diễn ra, khán giả thuộc nhiều thế hệ vừa thưởng thức bia, đồ uống miễn phí, vừa chia sẻ, trò chuyện, giao lưu cùng nhau, với tinh thần cởi mở, thân thiện, cùng khép lại năm cũ 2015, mở ra năm mới 2016 may mắn, phát đạt. Bia Hà Nội Countdown 2016 được coi là món quà nghệ thuật của Bia Hà Nội dành tặng cho khách hàng, mở đầu cho năm 2016. Trong năm 2016 này, Bia Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành và tổ chức nhiều chương trình thưởng thức nghệ thuật đáng giá. Và quý vị khán giả sẽ còn nhiều dịp đắm mình trong âm nhạc và hương vị Bia Hà Nội đẳng cấp, khó quên.

Chương trình đã có sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu như Lưu Hương Giang, Khắc Việt, Trịnh Thăng Bình, Đoàn Thuý Trang, Hạnh Sino, Yến Lê, Min, nhóm Oplus… cùng những màn trình diễn kết hợp DJ và ánh sáng sôi động, đẹp mắt. Trong suốt 4 tiếng đồng hồ, sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng trên màn Led, và các màn trình diễn đỉnh cao đã hấp dẫn toàn bộ khán giả có mặt. Thông điệp của chương trình đưa người xem đi qua các châu lục, những vùng miền đặc trưng trên thế giới, rồi cuối cùng trở về châu Á, với không gian phương đông quen thuộc, và cuối cùng là Việt Nam, với những gì truyền thống, gần gũi, nhưng không kém phần hiện đại.

 

Khán giả nô nức chào đón các tiết mục biểu diễn.
Khán giả nô nức chào đón các tiết mục biểu diễn.

Tất cả mọi người đã hòa nhịp và hát cùng các ca sĩ bản “hit” như “Người ấy” – Trịnh Thăng Bình, “Chia sẻ từng khoảnh khắc” – Min. Tâm điểm của toàn bộ phần trình diễn thuộc về Lưu Hương Giang với “Xuân yêu thương” và “Get high”. Cô ca sĩ “hot girl” xinh xắn Hạnh Sino làm bầu không khí càng thêm nóng với “Để em rời xa” và “Nóng”. Chất giọng mạnh mẽ cùng ngoại hình quyến rũ, sexy của Hạnh Sino làm người xem không thể rời mắt. Nhóm Oplus hát liên khúc bốn mùa về Hà Nội, với sở trường bè phối ấn tượng của 4 chàng trai. Đoàn Thuý Trang mang đến 2 bản “hit” quen thuộc của cô là “Tình yêu màu nắng” và “Dệt những yêu thương”, còn với Khắc Việt là “Ngỡ”, “Bình yên nhé”…

 

Bia Hà Nội Countdown 2016 – An toàn và đẳng cấp - 4

 

Bia Hà Nội Countdown 2016 – An toàn và đẳng cấp - 5

 


Các ca sĩ biểu diễn trong chương trình.

Các ca sĩ biểu diễn trong chương trình.

H.T