Quảng Ngãi:

Xe bồn chở xăng tông biến dạng xe taxi, tài xế thoát chết hy hữu

(Dân trí) - Chiều ngày 7/7, Công an huyện Bình Sơn cho biết đang điều tra vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng và xe taxi, khiến xe taxi biến dạng và tài xế bị thương nặng.

Trước đó, chiều ngày 6/7, tại ngã 4 đoạn km 6+800 thuộc thôn Đông Lỗ (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), xe tải chở bồn xăng mang BKS 43X - 3466 do tài xế Hồ Duy Tài (46 tuổi, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển từ cảng Dung Quất đi về phía Nam.

Chiếc xe taxi bị xe bồn chở xăng tông biến dạng và lái xe thoát chết hy hữu.
Chiếc xe taxi bị xe bồn chở xăng tông biến dạng và lái xe thoát chết hy hữu.

Đến địa điểm trên, xe bồn chở xăng tông trực diện vào xe taxi (BKS 76A - 021.79) do tài xế Đoàn Văn Thủy (26 tuổi, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) điều khiển theo hướng Tây - Đông, đối đầu với xe tải chở xăng một góc 90 độ.

Tại ngã 4 xảy ra tai nạn, không có tín hiệu đèn giao thông dẫn đến việc xe bồn chở xăng tông trực diện bên hông phía tay lái tài xế. Hậu quả, khung xe taxi bên trái bị biến dạng hoàn toàn, tài xế Đoàn Văn Thủy bị chấn thương nặng và được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi. Rất may, vụ tai nạn không gây phát hỏa bồn xăng xe tải.

Hiện Công an huyện Bình Sơn đang điều tra làm rõ nguyên vụ tai nạn.

Hồng Long