1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Vụ xe ben tông chết thai phụ và con gái: Tài xế không bằng lái, xe không đăng kiểm

(Dân trí) - Tài xế điều khiển chiếc xe ben tông chết thai phụ và con gái khi 2 mẹ con đang đứng trước cổng trường được xác định không có bằng lái. Chiếc xe ben gây tai nạn cũng đã hết hạn kiểm định từ lâu.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ 15 phút chiều 28/2, xe tải ben BKS 60C- 04912 lưu thông trên tuyến đường DT 769 hướng từ huyện Vĩnh Cửu ra quốc lộ 1. Khi đến địa bàn xã Vĩnh Tân, đoạn trước cổng trường tiểu học Sông Mây, thì bất ngờ chiếc xe mất lái, tông thẳng vào một nhóm phụ huynh đang đón con đi học về.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết và 5 người khác bị thương. Thương tâm hơn, 2 người chết là 2 mẹ con, mẹ là chị Nguyễn Thị Thùy Trang (31 tuổi) đang mang thai hơn 7 tháng và con gái là bé Hà Hoài Bảo Ngọc (9 tuổi) bị tông chết tại chỗ.


 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Về vụ tai nạn này, bước đầu cơ quan công an xác định chiếc xe ben gây tai nạn không có kiểm định, tài xế không có bằng lái. Theo đó, người điều khiển xe là tài xế Tại Quang Hạnh (25 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) không có giấy phép lái xe theo quy định. Phương tiện gây tai nạn do ông Đào Đình Hường (35 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) làm chủ nhưng người này không cung cấp được các giấy kiểm định an toàn kỹ thuật, không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thông tin đăng kiểm của xe gây ra tai nạn
Thông tin đăng kiểm của xe gây ra tai nạn

Theo dữ liệu kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì xe tải 60C-04912, nhãn hiệu ASIA, kiểm định lần cuối ngày 11/7/2015 và có hạn kiểm định đến 10/10/2015. Như vậy, chiếc xe này đã hết hạn và bỏ kiểm định từ lâu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là phương tiện mất phanh nên tài xế không xử lý được tình huống, lao thẳng xe vào đám đông phụ huynh đang đứng chờ đón con trước cổng trường tiểu học.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Cửu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy