1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Vụ xã "xin" phần trăm tiền hỗ trợ lũ lụt: Trả lại tiền cho dân

(Dân trí) - Liên quan đến việc “quan xã” Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) "xin" phần trăm tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân để "chè nước, đi lại", sau khi báo chí phản ánh, UBND huyện Hoằng Hóa đã yêu cầu xã Hoằng Phong trả lại hết số tiền đó cho dân.

Ngày 6/2, UBND huyện Hoằng Hóa đã có văn bản gửi báo Dân trí do Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Văn Nhuần ký.

Văn bản nêu rõ: “Ngay sau khi quý báo nêu, đồng chí lãnh đạo UBND huyện và Trưởng phòng NN&PTNN huyện cùng các phòng chức năng chiều ngày 1/2 đã xuống xã kiểm tra, nắm bắt tình hình. Việc HTX thủy sản xã Hoằng Phong vận động và thu của 97 hộ dân với số tiền là 21.500.000 đồng là có thật. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hoằng Phong yêu cầu HTX nuôi trồng thủy sản Hoằng Phong trong chiều ngày 1/2 phải thực hiện trả lại ngay số tiền đã thu của các hộ dân. Kết quả đến chiều cùng ngày, việc trả lại tiền cho các hộ dân đầy đủ.

Xã Hoằng Phong - nơi xảy ra sự việc
Xã Hoằng Phong - nơi xảy ra sự việc

Ngày 3/2, UBND huyện Hoằng Hóa đã có công văn yêu cầu UBND xã Hoằng Phong tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc và báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện trước ngày 12/2”.

Ông Lê Đức Giang, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: “UBND huyện đang thành lập đoàn kiểm tra gồm các Phòng Nông nghiệp, Tài chính, Lao động - Thương binh & Xã hội để thanh kiểm tra. Tùy theo mức độ sai phạm sẽ xử lý cán bộ, kiên quyết không bao che, dung túng”.

Ông Giang cũng cảm ơn đến báo Dân trí đã thông tin để huyện biết, kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sau khi chi trả tiền nhà nước hỗ trợ thiệt hại trong đợt áp thấp nhiệt đới cuối năm 2017, xã Hoằng Phong đã “xin” lại người dân 10-15% số tiền hỗ trợ với lý do phải chi trả cho việc "chè nước, đi lại". Số tiền xã "xin" được lên đến hơn 21 triệu đồng.

Nguyễn Thùy