Vụ thanh tra giao thông "ăn" tiền tỷ: Đề nghị truy tố 9 bị can

(Dân trí) - Ngày 24/3, thông tin từ Viện KSND TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can nguyên là cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) Cần Thơ về tội “nhận hối lộ”.

4 trong 9 bị can bị đề nghị truy tố
4 trong 9 bị can bị đề nghị truy tố

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Dương Minh Tâm, nguyên Phó chánh TTGT; Võ Hoàng Anh, nguyên Đội trưởng TTGT số 3 phụ trách quận Ninh Kiều; Đoàn Vũ Duy, nguyên đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách địa bàn quận Bình Thủy; Lý Hoàng Minh, nguyên đội phó TTGT số 3; Nguyễn Trần Lưu, nguyên đội trưởng TTGT số 6, phụ trách địa bàn quận Thốt Nốt; Hồ Công Thiện, nguyên đội phó TTGT số 7, phụ trách huyện Phong Điền và Trần Lập Pháp, nguyên cán bộ TTGT số 4, quận Cái Răng.

Hai đối tượng “cò” bị đề nghị truy tố là Nguyễn Văn Cần, làm nghề lơ xe và Trần Tường An, làm nghề kinh doanh.

Chín bị can này được xác định đã nhận số tiền khoảng 4,1 tỷ đồng của hàng trăm cá nhân và doanh nghiệp có kinh doanh vận tải nhằm bảo kê cho xe của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ không bị xử phạt khi vi phạm luật giao thông.

Theo cáo trạng, Tâm, Duy, Anh, Minh, Thiện, Pháp, Lưu là cán bộ TTGT được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các bị can này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trực tiếp và thông qua trung gian để nhận tiền của nhiều doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải.

Bị can Dương Minh Tâm là một trong 5 người bị đề nghị truy tố ở khung rất nặng
Bị can Dương Minh Tâm là một trong 5 người bị đề nghị truy tố ở khung rất nặng

Cụ thể, Dương Minh Tâm đã nhận của 13 cá nhân, doanh nghiệp số tiền trên 413 triệu đồng; Đoàn Vũ Duy nhận của 57 cá nhân, doanh nghiệp số tiền gần 2,8 tỷ đồng; Võ Hoàng Anh nhận của 33 cá nhân, doanh nghiệp số tiền trên 536 triệu đồng; Lý Hoàng Minh nhận của 33 cá nhân, doanh nghiệp số tiền 239 triệu đồng; Hồ Công Thiện nhận 25 triệu đồng của một doanh nghiệp; Trần Lập Pháp nhận trên 47 triệu đồng của 10 cá nhân, doanh nghiệp và Nguyễn Trần Lưu nhận 26 triệu đồng của hai cá nhân.

Riêng bị can Cần đã giúp Duy liên hệ một số cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đặt vấn đề chi tiền và theo dõi chi tiền hàng tháng; đồng thời mở 6 tài khoản để các cá nhân, doanh ngiệp chuyển tiền vào. Thông qua 6 tài khoản này, Cần đã nhận của 50 cá nhân, doanh nghiệp với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng để đưa cho Duy và được hưởng lợi 71 triệu đồng. Tương tự, Trần Tường An đã giúp sức cho Duy nhận tiền hối lộ hơn 349 triệu đồng.

5 bị can Đoàn Vũ Duy, Dương minh Tâm, Võ Hoàng Anh, Nguyễn Văn Cần, Trần Tường An bị truy tố tội nhận hối lộ theo khoản a, điểm 4, điều 279 Bộ Luật hình sự có khung hình phạt từ phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Lý Hoành Minh bị truy tố tại điểm a, khoản 3; khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù, còn Trần Lập Pháp, Nguyễn Trần Lưu, Hồ Công Thiện bị truy tố theo khoản 2, có khung hình phạt cao nhất 15 năm tù.

Phạm Tâm