Vụ tàu chở gần 5.000 tấn hàng bị chìm: Vết dầu loang rộng trên biển

(Dân trí) - Lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thu gom, khống chế vết dầu loang rộng trên khu vực Cảng cửa khẩu Nghi Sơn (Thanh Hóa) do con tàu chở gần 5.000 tấn hàng bị chìm.

Liên quan đến vụ tàu Đức Cường 06, thuộc Công ty cổ phần vận tải Đức Cường, bị chìm ngày 6/8 ở gần khu vực Cảng cửa khẩu Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp ứng phó với sự cố tràn dầu.

Một phần cabin con tàu bị chìm nhô trên mặt nước
Một phần cabin con tàu bị chìm nhô trên mặt nước

Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, đến thời điểm 7h, ngày 10/8, dầu đã loang ra khắp bề mặt biển ước tính hàng trăm m2, mùi dầu bốc lên nồng nặc.

Các lực lượng chức năng đã dùng tàu nhỏ và ca nô kéo phao vây quanh khu vực nhằm ngăn chặn không để dầu loang thêm ra khu vực lân cận, đồng thời rải đều tấm giấy thấm hút dầu trong khu vực dầu loang, hạn chế tối đa lượng dầu loang rộng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng neo phao cảnh báo nguy hiểm
Lực lượng Bộ đội Biên phòng neo phao cảnh báo nguy hiểm
Huy động nhân lực, vật lực ứng phó dầu tràn
Huy động nhân lực, vật lực ứng phó dầu tràn

Đến 11h30, ngày 10/8 các lực lượng cứu hộ đã thu gom và khống chế được lượng dầu tràn trên mặt biển.

Hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục túc trực tại hiện trường nhằm đảm bảo an toàn tàu thuyền qua lại và theo dõi tình hình dầu tràn để kịp thời xử lý.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cùng các lực lượng chức năng thả phao khoanh vùng khu vực dầu loang
Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cùng các lực lượng chức năng thả phao khoanh vùng khu vực dầu loang

Dự kiến, ngày 11/8, Cảng vụ Hàng Hải Nghi Sơn sẽ phối hợp với Công ty Đức Cường tiến hành các biện pháp trục vớt tàu.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, khoảng 12h30, ngày 6/8, tàu Đức Cường 06 chở gần 5.000 tấn clinke từ Cảng Cửa khẩu Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vào Cảng Long Bình (Thành phố Hồ Chí Minh).

Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng rải tấm giấy thấm hút dầu loang trên mặt nước
Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng rải tấm giấy thấm hút dầu loang trên mặt nước

Khi con tàu vừa qua phao số “0” của Cảng Nghi Sơn khoảng 0,32 hải lý, khu vực biển giáp ranh Thanh Hóa - Nghệ An thì bất ngờ bị chìm, trên tàu còn có 18 tấn dầu DO.

Được biết, tại thời điểm chìm tàu, có 9 thuyền viên và 1 hành khách. Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 10 người vào bờ an toàn.

Duy Tuyên