Thái Bình:

Vụ tài xế bị hành hung ở BOT Tân Đệ: Không phải do “xã hội đen”?

(Dân trí) - Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, sự việc anh Bùi Quý Long (42 tuổi) bị hành hung khi đang thắc mắc về BOT Tân Đệ đặt sai vị trí không phải là do bị “xã hội đen” đánh mà là do 2 xe vướng nhau không đi được nên phát sinh mâu thuẫn.

>> Bị hành hung khi đang thắc mắc về trạm BOT Tân Đệ

Cụ thể, theo thông tin từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Vũ Thư, cho biết, vào khoảng 20h30’ ngày 27/6, anh Phạm Văn Hải (SN 1981), trú tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình, điều khiển xe ô tô chạy theo hướng Thái Bình – Nam Định. Lúc này, trên xe chở theo Nguyễn Công Tài (SN 1997) và Đinh Công Hiếu (SN 1990) trú cùng địa chỉ.

Hình ảnh một nhóm người hành hung anh Long khi đang thắc mắc về BOT Tân Đệ (ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh một nhóm người hành hung anh Long khi đang thắc mắc về BOT Tân Đệ (ảnh cắt từ clip)

Khi anh Hải điều khiển xe vào làn thu phí số 2 thì phía trước có xe ô tô do anh Bùi Quý Long (SN 1977), ở Quang Trung, Nam Định, đang đỗ tại làn đường thu phí số 2. Do xe vướng không đi được nên anh Hiếu, Tài, Hải xuống xe. Giữa anh Hiếu và anh Long đã xảy ra cãi nhau. Sau đó, anh Hiếu dùng tay tát 1 cái vào má phải của Long.

Liên quan đến sự việc trên, anh Bùi Quý Long bức xúc cho biết, mình vừa dừng xe ở trạm BOT Tân Đệ chỉ khoảng 5 phút, đang thắc mắc với nhân viên thì bất ngờ một nhóm thanh niên đi ô tô ở phía sau đi lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Long đã bị nhóm người này chửi bới, đập kính xe ô tô và hành hung. Trong lúc đánh người, nhóm người này còn luôn miệng thách thức và yêu cầu anh Long phải mua vé khi qua trạm.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 5/7, anh Bùi Quý Long cho biết: “Khi tôi đang dừng xe và thắc mắc với nhân viên BOT Tân Đệ thì bất ngờ một nhóm thanh niên đi ô tô ở phía sau đi lên đập cửa xe bảo đây là xe ai, lúc này tôi có nói xe tôi, thì họ chửi tục tĩu và bắt tôi mua vé di chuyển. Tôi có nói là đang tắc chưa đi được, thì người này tát vào mặt tôi và tiếp đến bị đánh vào mắt gây chảy máu trong”.

Anh Long cho biết thêm, nhóm người này vừa hành hung anh vừa đe dọa, bắt anh phải mua vé. Sự việc diễn ra rất nhanh chóng, hoàn toàn không có chuyện cãi vã rồi mới hành hung, vì có rất nhiều người làm chứng.

“Sau khi bị hành hung, tôi đã được người nhà đưa đi khám, những người đánh tôi hôm đấy vẫn chưa gọi điện hay gặp mặt xin lỗi tôi. Quan điểm của tôi không phải bắt đền ai cả, tôi chỉ mong sự việc xử lý đúng theo quy định của pháp luật” – anh Long cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Vũ Thư củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Văn