Thanh Hóa:

Vỡ bờ bao hố nước công trình, có nơi nước dâng ngang ngực

(Dân trí) - Một hố nước công trình chứa hàng nghìn mét khối sau nhiều ngày tích tụ đã bị vỡ bờ bao. Nước tràn ra đường gây ngập nhiều hộ dân, đặc biệt có nơi nước ngập đến tận ngực.

Sự việc trên xảy ra sáng ngày 23/7, tại thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa).

Người dân địa phương cho biết, hố nước tại mỏ đất đồi Mọ được hình thành khi các nhà thầu khai thác đất để phục vụ dự án kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã nhưng chưa trả lại mặt bằng.

Nước trong hồ đồi Mọ tràn ra gây ngập lụt đường và nhà nhiều hộ dân.
Nước trong hồ đồi Mọ tràn ra gây ngập lụt đường và nhà nhiều hộ dân.

Mỗi khi trời mưa, nước trên đồi lại dồn và tích tụ về hồ, có thời điểm tràn hết ra đường, tràn vào nhà dân. Ông Hoàng Văn Thi sống bên hồ nước đã phải thuê máy xúc về đắp bờ cao gần chục mét để tránh nước tràn vào nhà.

Tuy nhiên, mấy ngày qua trời mưa to, nước liên tục dồn về khiến mực nước trong lòng hồ dâng cao bất thường.

Sự cố đã xảy ra khi bờ bao của hồ này bị vỡ khiến hàng nghìn m3 nước và bùn đất từ hố nước tràn ra đường, đổ ập vào nhà ông Thi và một số hộ dân gây ngập nặng.

Nhiều nhà dân bị ngập lụt, hư hỏng hết các thiết bị trong nhà
Nhiều nhà dân bị ngập lụt, hư hỏng hết các thiết bị trong nhà

Đặc biệt, có hộ dân nước ngập sâu làm hư hỏng các thiết bị sinh hoạt của gia đình. Đường làng ngõ xóm bị bùn lầy gây khó khăn cho người dân khi qua lại khu vực này.

Nhiều người dân bức xúc, một hố nước công trình với hàng nghìn m3 nước tồn tại đã hơn một năm nay và luôn đe dọa người dân, nhưng nhà thầu cũng như chính quyền xã Yên Lâm không tìm cách khắc phục, để người dân sống cạnh hồ nước luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ.


Bùn đất, nước lênh láng khắp nơi trong khu vực quanh bờ bao của hồ núi Mọ bị vỡ khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Bùn đất, nước lênh láng khắp nơi trong khu vực quanh bờ bao của hồ núi Mọ bị vỡ khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Duy Tuyên