1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì sao nhân viên trật tự đô thị TPHCM ồ ạt xin nghỉ việc?

(Dân trí) - Mức lương thấp, thiếu chế độ bảo hiểm mà áp lực công việc cao, phải thường xuyên làm việc ngoài giờ, ban đêm... khiến cuộc sống của cộng tác viên trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trước áp lực lớn trong giai đoạn cao điểm “giành lại vỉa hè”, cộng tác viên trật tự đô thị tại nhiều quận, huyện đã xin nghỉ việc.

Ông Nguyễn Nam Hải – Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức (TPHCM) – cho biết từ đầu năm đến nay đã có 8 trường hợp cộng tác viên đội trật tự đô thị xin nghỉ việc. Theo ông, thu nhập thấp và áp lực công việc cao, đặc biệt là trong dịp cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, là nguyên nhân của tình trạng trên.

“Hiện nay tình hình rất căng. Công việc của đội trật tự đô thị có đặc thù riêng, anh em làm việc ngoài giờ, thường xuyên đi ban đêm nhưng lương thấp. Nhiều lúc đụng chạm, đi làm cũng bị phản ứng nên rất cực. Nhưng theo quy định hiện nay, lương chỉ 2 triệu và tính phụ cấp nữa thì thu nhập của anh em chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập không động viên được anh em”, ông Hải nói.


Lực lượng trật tự đô thị quận 1 trong một lần ra quân xử lý vi phạm vỉa hè trên đường Trần Quang Khải.

Lực lượng trật tự đô thị quận 1 trong một lần ra quân xử lý vi phạm vỉa hè trên đường Trần Quang Khải.

Theo ông Hải, vì mức lương chưa đạt tối thiểu vùng nên không đủ tiêu chuẩn để làm bảo hiểm cho nhân viên trật tự đô thị.

Ông Hải cho biết, vấn đề này địa phương cũng đã kiến nghị TP từ lâu. Ông cho rằng mức hỗ trợ phải ít nhất đảm bảo lương tối thiểu vùng để nhân viên trật tự đô thị được đóng bảo hiểm. Ngoài ra, vì tính chất đặc thù của công việc nên cần có thêm sự hỗ trợ từ ngân sách TP để giữ được nhân viên.

“Sở Nội vụ cũng đang trình UBND TP, HĐND TP để hỗ trợ thêm cho nhân viên trật tự đô thị. Chứ thật sự việc anh em xin nghỉ cũng rất căng. Với mức lương hiện nay thì anh em bươn chải cuộc sống không nổi. Nếu có công việc khác thu nhập tốt hơn thì anh em sẽ đi”, ông Hải chia sẻ.

Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức cho rằng tình trạng nhân viên tiếp tục xin nghỉ sẽ gây khó khăn cho công tác của địa phương. Theo ông, những người làm lâu năm đã có kinh nghiệm. Khi nhận người mới vào thì phải tốn nhiều thời gian đào tạo lại mà không đảm bảo được chất lượng, yêu cầu công việc đề ra.

Cũng với lý do lương thấp, áp lực công việc cao, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, quận 1 xảy ra 91 trường hợp cộng tác viên trật tự đô thị xin nghỉ việc. Quân số của lực lượng trật tự đô thị quận 1 hiện nay là 246 người, thiếu 112 người so với chỉ tiêu.

Áp lực công việc cao, thu nhập thấp khiến nhiều cộng tác viên trật tự đô thị xin nghỉ việc
Áp lực công việc cao, thu nhập thấp khiến nhiều cộng tác viên trật tự đô thị xin nghỉ việc

Trong cuộc họp tổng kết về tình hình lập lại trật tự đô thị mới đây, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận cho biết: “Nhiều cộng tác viên trật tự đô thị 10 phường đã nghỉ việc do mức lương quá thấp, áp lực công việc nhiều. Hiện cường độ lao động cao dẫn đến thiếu lực lượng lập lại trật tự lòng, lề đường, chốt chặn tại các khu vực “nóng” trong giờ cao điểm”.

Tình trạng cộng tác viên trật tự đô thị xin nghỉ việc cũng diễn ra tại các quận Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân...

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình - cho biết thời gian gần đây trên địa bàn quận Tân Bình cũng có hơn 10 cộng tác viên trật tự đô thị xin nghỉ việc. Trước tình trạng này, lãnh đạo quận cũng có động viên, tư tưởng cho lực lượng trật tự đô thị nên không xảy ra tình trạng xin nghỉ việc đồng loạt.

Ông Bình mong muốn trong thời gian tới, TP sẽ có chính sách hỗ trợ tốt hơn để đảm bảo thu nhập, chế độ cho cộng tác viên trật tự đô thị.

Quốc Anh