Tiền hỗ trợ người nghèo làm nhà "đi nhầm" địa chỉ

(Dân trí) - Là đối tượng được bình xét nhưng không làm nhà theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ tại quyết định 167, nhưng một số hộ dân tại thôn Trung Tiến, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vẫn có tên trong danh sách nhận tiền làm nhà 167.

Trước đó, vào năm 2009, huyện Thường Xuân triển khai chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167, thuộc Nghị quyết 30a của Chính phủ cho các đối tượng trên địa bàn huyện.

Qua tìm hiểu thực tế, tại xã Xuân Cao, trong quá trình triển khai thì một số đối tượng được nhận tiền làm nhà 167 không đúng với thực tế. Theo đó, tại thôn Trung Tiến, trước khi triển khai, thôn tiến hành bình xét hộ nghèo được làm nhà 167, trong đó ưu tiên những hộ dân có nhà ở xuống cấp, dột nát.

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Văn không làm nhà nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền
Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Văn không làm nhà nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền

Tại thôn này, có 15 hộ dân được bình xét làm nhà 167, trong đó hộ gia đình ông Trần Đình Bình, vợ là Nguyễn Thị Thiết được bình bầu làm nhà 167, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên ông Bình đã xin được làm vào đợt sau. Tuy nhiên, theo người dân địa phương thì suất hỗ trợ làm nhà 167 của gia đình ông Bình đã được hoán đổi cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dinh.

Sau khi biết được thông tin về việc gia đình có tên trong danh sách được hỗ trợ, ông Bình và bà Thiết cứ nghĩ chỉ là sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền 12,8 triệu đồng của Nhà nước hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông Bình, bà Thiết đã được chuyển cho hộ ông Nguyễn Văn Dinh.

Ngoài ra, cũng tại thôn Trung Tiến, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Văn không được bình xét vì năm 2005, gia đình mới làm nhà tương đối kiên cố. Thế nhưng, đến năm 2009, khi xã Xuân Cao thực hiện giải ngân, không hiểu lý do gì, hộ ông Văn vẫn có tên trong danh sách nhận hỗ trợ tiền làm nhà 167.

Theo ông Văn cho biết, mặc dù có tên trong danh sách nhận tiền nhưng ông không ký nhận số tiền 12,8 triệu và không vay số tiền 8 triệu đồng. Bà Lê Thị Nhung (em gái của ông Lê Thế Đức- Trưởng thôn thời điểm đó) đã đưa cho ông 2 triệu đồng.

Ông Vi Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Xuân Cao, cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, xã đã thành lập đoàn kiểm tra, nhưng do thời gian xảy ra sự việc quá lâu nên việc xem xét lại hồ sơ các hộ nghèo được nhận tiền hỗ trợ làm nhà 167 của Chính phủ gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Bình, nếu phát hiện ra đối tượng nhận tiền hỗ trợ làm nhà 167 không đúng thì sẽ có kiến nghị truy thu, hoàn trả cho ngân sách Nhà nước.

Việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ của nhà nước khi về đến địa phương đã bị méo mó khiến dư luận trong quần chúng nhân dân bức xúc. Những hộ dân nghèo nằm trong danh sách thì không được thụ hưởng, còn những hộ dân không có trong danh sách thì được nhận tiền.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh văn phòng UBND huyện Thường Xuân cho biết, huyện đã nắm được thông tin trên và đang yêu cầu địa phương báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 18/4/2017.

Trần Lê