Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin “xẻ thịt” rừng làm sân golf

(Dân trí) - Thủ tướng vừa giao Thanh tra Chính phủ làm rõ thông tin “xẻ thịt” hàng trăm héc ta rừng phòng hộ ở tỉnh Phú Yên làm sân golf, khách sạn, resort nhưng chưa có hồ sơ xin phép cho chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước thông tin báo chí phản ánh việc hàng trăm héc ta rừng phòng hộ ở Phú Yên đang bị phá để làm sân golf, khách sạn, resort nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ báo cáo kết quả trước ngày 30/5/2017.

Các máy ủi được hay động để ủi phần đường đi lại (Ảnh: Trung Thi)
Các máy ủi được hay động để ủi phần đường đi lại (Ảnh: Trung Thi)

Trước đó tỉnh Phú Yên đã cho phá trắng 116 ha rừng phòng hộ ven biển tại xã An Phú, TP Tuy Hòa để làm sân golf khi chưa trình hồ sơ lên Thủ tướng để xin chuyển mục đích sử dụng đất, chưa làm thủ tục giao đất, chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư cũng chưa làm thủ tục xin thuê đất…

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho rằng, dự án này được áp dụng cơ chế đặc thù để kịp quảng bá tại cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN vào tháng 7 tới.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, thừa nhận UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH New City Việt Nam vừa thi công vừa làm các thủ tục của dự án Khu du lịch cao cấp New City Việt Nam.

Quang Phong