Thiếu úy cảnh sát giao thông nhảy xuống dòng nước xiết cứu người

(Dân trí) - Nghe tiếng hô hoán của người dân, phát hiện có người đuối nước, Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng vội nhảy xuống sông, bơi ra cứu người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước xiết.

Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng (ảnh Hữu Hoàn)
Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng (ảnh Hữu Hoàn)

Chiều ngày 6/3, Đại tá Thái Khắc Thống – Trưởng CA huyện Đô Lương cho biết, đơn vị đã có báo cáo đề xuất UBND huyện, Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng, động viên hành động đẹp của Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng.

“Hành động của Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng là một hành động dũng cảm, làm sáng ngời phẩm chất người chiến sỹ công an nhân dân. Theo hướng dẫn của Ban giám đốc Công an tỉnh, hiện Công an huyện Đô Lương đang làm thủ tục đề xuất UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho Thiếu úy Tưởng”, Đại úy Thái Khắc Thống nói.

Trước đó, vào hồi 17h30 ngày 4/3, người dân phát hiện một người phụ nữ gieo mình từ cầu bara Đô Lương (Nghệ An) xuống sông Đào quyên sinh. Trời lạnh, nước chảy xiết nên không ai dám nhảy xuống sông cứu người.

Lúc này, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Đô Lương làm nhiệm vụ tại tuyến Quốc lộ 15A về qua. Theo hướng chỉ của người dân, phát hiện một người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước, Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng (Đội CSGT Công an huyện Đô Lương) vội lao xuống sông, bơi ra giữa dòng nước xiết, cứu thành công người phụ nữ nói trên.

Sau khi được đồng đội và người dân hỗ trợ đưa người phụ nữ lên bờ, Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng thực hiện các bước hô hấp, sơ cứu chống ngạt rồi chuyển nạn nhân đến Trạm y tế gần đó để theo dõi sức khỏe.

Nói về hành động của mình, Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng cho biết: “Vào thời điểm đó, tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết có người bị nạn cần cứu giúp là lao xuống cứu thôi. Không phải tôi mà bất cứ người chiến sỹ công an nhân dân nào trong hoàn cảnh đó đều làm như thế”.

Nạn nhân được xác định là chị L.T.H (SN 1990, trú tại huyện Đô Lương). Do buồn chán việc riêng, chị H. nghĩ quẩn và tìm đến cái chết. Sau khi được Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng cứu, chị H. rất cảm kích và hối hận về hành động nông nổi của mình. Hiện sức khỏe và tâm lý của chị H. đã dần ổn định.

Được biết Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, mới về nhận nhận công tác tại Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đô Lương gần 2 năm.

Hoàng Lam