Nghệ An:

Thi công gây sụt lún, nứt nhà, hàng chục hộ dân sống bất an

(Dân trí) - Việc thi công hợp phần nâng cấp và cải tạo xung quanh hào Thành cổ Vinh khiến nhà cửa cùng 1 số công trình phụ trợ của người dân khối 8, phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các hộ dân đang sống nơm nớp trong những ngôi nhà nứt toác và cho rằng số tiền đền bù hoàn toàn không tương xứng với mức độ thiệt hại.

Hàng chục nhà dân hư hỏng do thi công Dự án nâng cấp, cải tạo hào Thành cổ Vinh

Căn nhà hai tầng kiên cố của bà Võ Thị Lan (số nhà 76C, đường Phạm Ngũ Lão, khối 8, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) bị sập hoàn toàn công trình phụ phía sau. Một vết nứt lớn chạy dọc từ móng lên đến tầng 2, rộng cỡ 4-5cm. Anh Nguyễn Văn Hòa (con trai bà Lan) cho biết, tường công trình phía sau sập vào đêm 2/8/2016, khi cả gia đình đang ngủ.


Việc thi công hợp phần nâng cấp và cải tạo xung quanh hào Thành cổ Vinh đã gây hư hỏng công trình nhà dân.

Việc thi công hợp phần nâng cấp và cải tạo xung quanh hào Thành cổ Vinh đã gây hư hỏng công trình nhà dân.

Lo lắng cho tính mạng của các thành viên trong gia đình, bà Lan phải đi thuê phòng trọ ở tạm. Anh Hòa ở nhà trông coi tài sản trong nơm nớp lo sợ tường có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Bởi vậy, khi ngủ anh cũng không dám đóng cửa để thoát ra ngoài cho nhanh nếu có sự cố xảy ra.

Căn nhà 2 tầng của ông Nguyễn Công Tuất (số nhà 64, đường Phạm Ngũ Lão) cũng bị nứt dọc tường công trình nhà bếp, đoạn giáp cầu thang lên tầng 2. Vết nứt rộng gần khoảng 10cm, kéo công trình có xu hướng nghiêng ra phía sau. Dầm hành lang bên cạnh hông nhà cũng bị nứt, kéo lệch.

Theo anh Nguyễn Công Hậu, con trai ông Tuất, việc thi công Dự án nâng cấp và cải tạo tuyến mương xung quanh Thành cổ Vinh đã gây nên tình trạng sụt lún, nứt tường nói trên. “Công trình bị hư hỏng, mất an toàn nghiêm trọng như vậy nhưng phía đơn vị thi công chỉ đền bù cho chúng tôi hơn 14 triệu đồng. Số tiền đó làm sao đủ để gia cố, sửa chữa những thiệt hại mà họ gây ra?”.

Công trình phía sau của gia đình bà Lan bị kéo đổ sập hoàn toàn.
Công trình phía sau của gia đình bà Lan bị kéo đổ sập hoàn toàn.

Không đồng ý với mức bồi thường đó nhưng trước sự an nguy của tính mạng các thành viên trong nhà, anh Hậu phải tự bỏ tiền ra sửa chữa lại nhà cửa.

Bà Nguyễn Thị Lê (nhà số 68) cũng bức xúc: “Căn nhà 2 tầng của gia đình tôi trị giá cả tỷ đồng đã bị nứt hở tường, kéo ra phía sau (giáp khu vực đang triển khai thi công) phải đến 15-16 độ. Con cái thì ở xa, hai vợ chồng tôi vừa ở, vừa nơm nớp lo sợ ngay chính trong nhà mình. Hư hại như thế nhưng kêu mãi mới thấy có đoàn đến kiểm tra, đánh giá thiệt hại rồi đưa cho bảng kê số tiền đền bù với tổng số tiền gần 20 triệu. Họ bảo nứt thế lấy mấy bao xi măng về trám là xong (!)”.

Phần tường nhà ông Tuất bị kéo nứt hở hơn 10cm khiến công trình nghiêng ra phía sau.
Phần tường nhà ông Tuất bị kéo nứt hở hơn 10cm khiến công trình nghiêng ra phía sau.

Được biết, Dự án nâng cấp và cải tạo tuyến mương xung quanh Thành cổ Vinh là một trong những gói thầu nằm trong Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vinh. Dự án có tổng diện tích quy hoạch 6,475 ha, đi qua địa bàn phường Cửa Nam, Quang Trung và Đội Cung (TP Vinh) với tổng đầu tư khoảng 130 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng đến 299 hộ dân, khoảng 100 hộ phải tái định cư. Riêng hợp phần “Nâng cấp và cải tạo xung quanh hào Thành cổ Vinh” có tổng giá trị xây lắp là 132 tỷ đồng do liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty TNHH Thịnh Hưng thực hiện; trong đó, giá trị xây lắp của Công ty TNHH Thịnh Hưng chiếm khoảng 1/4.

Trước phản ánh của các hộ dân, ngày 14/9/2016, UBND TP Vinh đã thành lập Tổ công tác liên ngành đến kiểm tra hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy có 12 hộ dân khối 8, phường Cửa Nam có xuất hiện các vết nứt ngang dọc các bức tường quanh nhà, một số công trình bị sụt lún nền nhà, nghiêng hoặc trôi ra phía sau.

Không đồng ý với mức đền bù hơn 14 triệu cho nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng của đơn vị thi công, anh Hậu (con trai ông Tuất) cũng phải tự bỏ tiền sửa chữa nhà để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.
Không đồng ý với mức đền bù hơn 14 triệu cho nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng của đơn vị thi công, anh Hậu (con trai ông Tuất) cũng phải tự bỏ tiền sửa chữa nhà để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Tổ công tác liên ngành cũng kết luận nguyên nhân của tình trạng trên là do thi công Dự án nâng cấp và cải tạo xung quanh hào Thành cổ Vinh và trách nhiệm bồi thường thuộc về Công ty TNHH Thịnh Hưng - đơn vị trúng thầu và thi công hào Thành cổ Vinh đoạn qua địa bàn này. Kết luận của UBND TP Vinh sau đó cũng yêu cầu phía đơn vị thi công phải hoàn thành việc thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân trước ngày 26/10/2016.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có một số hộ dân đồng ý với mức bồi thường của đơn vị thi công đưa ra. Có 8 hộ dân không đồng ý vì cho rằng mức bồi thường đó là hoàn toàn chưa thỏa đáng và cho biết sẽ thuê đơn vị giám định độc lập để đánh giá đúng mức độ thiệt hại mà việc thi công dự án trên gây ra.

Có 12 nhà dân (khối 8, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) bị hư hỏng, nứt tường, sụt lún nền và trách nhiệm bồi thường được chỉ rõ thuộc về Công ty TNHH Thịnh Hưng - đơn vị thi công.
Có 12 nhà dân (khối 8, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) bị hư hỏng, nứt tường, sụt lún nền và trách nhiệm bồi thường được chỉ rõ thuộc về Công ty TNHH Thịnh Hưng - đơn vị thi công.

Trao đổi với báo chí, ông Hà Thanh Tĩnh – Phó Chủ tịch UBND TP Vinh khẳng định, nếu Công ty TNHH Thịnh Hưng không thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố, chủ đầu tư sẽ tạm ngừng thanh toán để buộc họ phải thực hiện thỏa thuận, bồi thường thiệt hại cho các hộ dân nói trên. Trong trường hợp phía công ty cố tình chậm trễ, UBND thành phố sẽ có “biện pháp mạnh” để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Hoàng Lam