TPHCM:

Tài xế say xỉn ngủ gục bên đường sau khi gây náo loạn hầm Thủ Thiêm

(Dân trí) - Sau khi chạy ô tô ngược chiều vào hầm vượt sông Sài Gòn gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế trong tình trạng say xỉn, ngồi gục giữa hầm bỏ mặc hiện trường đang hết sức hỗn loạn.

Tài xế say xỉn chạy ôtô ngược chiều, gây náo loạn hầm Thủ Thiêm

Sáng nay (23/6), Công an quận 1, TPHCM thực hiện ghi lời khai đối với Nguyễn Văn S. (49 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ tai nạn nghiêm trọng do người đàn ông này lái ô tô gây ra tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) vào khuya hôm qua (22/6).

Hiện trường vụ tai nạn do tài xế chạy ngược chiều trong hầm Thủ Thiêm.
Hiện trường vụ tai nạn do tài xế chạy ngược chiều trong hầm Thủ Thiêm.

Theo thông tin ban đầu, hơn 22h khuya hôm qua, tài xế S. điều khiển ôtô BKS 51F-069.. chạy từ hướng đường Võ Văn Kiệt (quận 1) qua hầm Thủ Thiêm để về đường Mai Chí Thọ, (quận 2). Khi đến đường dẫn vào hầm, tài xế S. đã cho xe chạy sang làng đường ngược lại và lao ngược chiều thẳng vào đường hầm (hướng ôtô đang từ quận 2 sang quận 1).

Phát hiện vụ việc, nhiều phương tiện đang ào ạt chạy đến một phen hốt hoảng, hàng loạt tài xế đã nhấn còi inh ỏi, đánh lái để cố né tránh.

Khi đến giữa hầm, ôtô của tài xế S. đã gây tai nạn liên hoàn với 3 ôtô lần lượt mang các BKS 51F-717...; 50Z-2...; 66A-033... Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên các phương tiện hư hỏng nặng và giao thông qua hầm Thủ Thiêm ùn ứ hết sức nghiêm trọng.

Tài xế lái ôtô chạy ngược chiều gây tai nạn nghiêm trọng trong hầm Thủ Thiêm trong tình trạng xỉn nặng, xuống xe ngồi bệt ở đường, bỏ mặc hiện trường đang hết sức hỗn loạn.
Tài xế lái ôtô chạy ngược chiều gây tai nạn nghiêm trọng trong hầm Thủ Thiêm trong tình trạng xỉn nặng, xuống xe ngồi bệt ở đường, bỏ mặc hiện trường đang hết sức hỗn loạn.

Cảnh sát giao thông Đội Bến Thành, Công an quận 1 và nhân viên Trung tâm Quản lý hầm đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý nhanh vụ việc.

Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế S. trong tình trạng say xỉn nặng, nồng nặc hơi men… đã xuống xe, ngồi bệt ven đường ngủ gục, giữa hiện trường đang hết sức hỗn loạn.

Cảnh sát đã đưa tài xế này vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đồng thời tiến hành đo nồng cồn để làm cơ sở xử lý.

Đường hầm vượt sông Sài Gòn là phần quan trọng nhất của dự án đại lộ Đông Tây và là hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Đường hầm có tổng chiều dài 1.490m, trong đó có 371 m đi ngầm dưới lòng sông.

Đăng Lê