1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Sở TN&MT: Dải nước biển màu đỏ là do tảo nở hoa

(Dân trí) - Chiều 28/2, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có báo cáo chính thức gửi Bộ TN&MT, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết quả quan trắc chất lượng nước và xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng xuất hiện các vệt nước màu đỏ tại vùng biển Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, sau khi có hiện tượng xuất hiện dải nước màu đỏ tại vùng biển huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế từ sáng ngày 22 đến ngày 23/2 tại các khu vực gồm: biển Lăng Cô, cảng biển nước sâu Chân Mây và bờ biển Cảnh Dương, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế đã khảo sát, lấy các mẫu nước biển tại vùng biển Lăng Cô, vùng biển Cảnh Dương, lấy mẫu nước tại tâm dải nước màu đỏ ven biển Lăng Cô và tại dải nước màu đỏ ven bờ biển Cảnh Dương. Ngoài ra, Sở cũng tiến hành lấy một mẫu nước biển tại khu vực biển Thuận An ở huyện Phú Vang (nước biển tự nhiên) để đối chứng các thông số về môi trường.


Nhiều dải nước đỏ ở khu vực biển Lăng Cô đoạn đèo Hải Vân

Nhiều dải nước đỏ ở khu vực biển Lăng Cô đoạn đèo Hải Vân


Dải nước đỏ ở khu vực cảng Chân Mây - Cảnh Dương

Dải nước đỏ ở khu vực cảng Chân Mây - Cảnh Dương

Cán bộ Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế lấy mẫu nước đỏ về quan trắc (ảnh: L. Hạnh)
Cán bộ Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế lấy mẫu nước đỏ về quan trắc (ảnh: L. Hạnh)

Sau khi phân tích chất lượng mẫu nước biển, Sở TN&MT thông báo kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước biển. Kết quả quan trắc tảo tại các điểm quan trắc ngày 23/2 như sau: Bước đầu có thể thấy, nguyên nhân gây ra hiện tượng dải nước đỏ trên biển ở khu vực biển Lăng Cô – Chân Mây là do sự xuất hiện với số lượng lớn của loài tảo mang tên Noctiluca scintillans.

Loài tảo Noctiluca scintillans được xác định không sản sinh độc tố. Tuy nhiên, khi tảo nở hoa, nước biển chuyển màu tạo cảm giác sợ (tạo vệt xanh, đỏ máu, vàng nâu). Hiện tượng tảo nở hoa thường sẽ biến mất sau 3 - 5 ngày, tùy theo môi trường và địa hình thủy vực.


Loài tảo Noctiluca scintillans là loài tảo gây đổi màu nước

Loài tảo Noctiluca scintillans là loài tảo gây đổi màu nước

Kết quả xác định loài và số lượng tảo này tại vùng biển Chân Mây – Lăng Cô (vùng xuất hiện dải đỏ) và vùng biển Thuận An (vùng không xuất hiện dải đỏ) có sự khác biệt lớn: tại dải đỏ vùng biển Cảnh Dương có 561.000 tế bào/lít, tại vùng biển Lăng Cô có 350.000 tế bào/lít, trong khi ở khu vực không có dải nước màu đỏ là vùng biển Thuận An chỉ xuất hiện 60 tế bào/lít.

Tảo Noctiluca scintillans là loài tảo dị dưỡng, có dạng hình cầu (giống bong bóng khi thổi căng) hoặc hình thận tròn, kích thước lớn với đường kính từ 200 – 2000 µm. Đây là loài tảo gặp phổ biến ở ven biển Việt nam và nhiều nước trên thế giới. Thức ăn của loài này là các loài tảo nhỏ, động vật nguyên sinh, chất hữu cơ lơ lửng và thường phát triển mạnh gây đổi màu nước trong giai đoạn chuyển mùa Xuân – Hè, khi gặp môi trường nước phù hợp, giàu dinh dưỡng và dồi dào thức ăn.

Màu nước biển khi tảo nở hoa có thể là màu xanh đậm, màu vàng nâu hay màu đỏ máu. Do kích thước lớn nên có thể nhận biết rõ sự đổi màu nước, ngay cả ở mật độ không quá cao như hiện tượng dải nước đỏ ở các vùng biển huyện Phú Lộc trên.

Cận cảnh loài tảo Noctiluca scintillans. Loài tảo này được xác định không sản sinh độc tố (ảnh: Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp)
Cận cảnh loài tảo Noctiluca scintillans. Loài tảo này được xác định không sản sinh độc tố (ảnh: Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp)

Đoàn cũng quan trắc chất lượng nước biển ở vùng biển Chân Mây – Lăng Cô. Tại thời điểm quan trắc của ngày, các thông số đều đảm bảo giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (mục chất lượng nước biển vùng biển ven bờ - giá trị giới hạn vùng bãi tắm và thể thao dưới nước).

Kết quả chất lượng các mẫu nước biển của huyện Phú Lộc trên và vùng biển Thuận An (vùng không xuất hiện dải đỏ) gần như có chất lượng như nhau nên không có gì đáng lo ngại.

Như Dân trí đưa tin, từ ngày 22-23/2 tại một số vùng biển ở huyện Phú Lộc như Lăng Cô, Chân Mây - Cảnh Dương đã xuất hiện nhiều dòng nước đỏ lạ. Một số lãnh đạo huyện Phú Lộc cho biết trước sự cố môi trường biển 2016 thì những dòng nước này khoảng 2-3 năm thì có kèm theo nguồn lợi kinh tế biển như nhiều hải sản xuất hiện ở nơi dòng nước đỏ sau đó.

Đại Dương