1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Phòng CSGT tặng quà cho các cháu có bố, mẹ mất vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các em nhỏ có bố mẹ bị tử vong do tại nạn giao thông, có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Phòng CSGT tặng quà cho các cháu có bố, mẹ mất vì tai nạn giao thông

Tại huyện Quảng Ninh, đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho cháu Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 2012) ở thôn Tây Cổ Hiền, xã Hiền Ninh (bố và mẹ bị mất do TNGT đầu năm 2016, cháu Hải ở cùng ông bà nội).

Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình cháu Nguyễn Hoàng Hải ở thôn Tây Cổ Hiền, xã Hiền Ninh
Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình cháu Nguyễn Hoàng Hải ở thôn Tây Cổ Hiền, xã Hiền Ninh

Tại huyện Lệ Thủy, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cháu Nguyễn Thị Ngọc Hà (10 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuân (8 tuổi) và Nguyễn Thị Hoài Thu (6 tuổi), ở thôn Đặng Lộc 1, xã Cam Thủy (bố mẹ các cháu bị mất do tại nạn giao thông vào cuối năm 2015, hiện tại các cháu đang sống cùng bà ngoại).

Đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cháu Nguyễn Thị Ngọc Hà (10 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuân (8 tuổi) và Nguyễn Thị Hoài Thu (6 tuổi), ở thôn Đặng Lộc 1, xã Cam Thủy
Đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cháu Nguyễn Thị Ngọc Hà (10 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuân (8 tuổi) và Nguyễn Thị Hoài Thu (6 tuổi), ở thôn Đặng Lộc 1, xã Cam Thủy

Đến thăm và tặng quà cho các gia đình nạn nhân nói trên, ông Nguyễn Thuận Do, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình, gửi lời thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và tặng quà cho các cháu là con của các nạn nhân bị tử vong do tại nạn giao thông nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Giúp các cháu có thêm niềm vui trong ngày 1/6, đồng thời động viên các cháu sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.

Khi đoàn đến thăm hỏi, động viên, các gia đình nói trên đều bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng Phòng CSGT và hứa nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT, đồng thời khắc phục những khó khăn trong cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi những hậu quả của TNGT đến người thân và những người xung quanh để phòng tránh.

Tiến Thành

Phòng CSGT tặng quà cho các cháu có bố, mẹ mất vì tai nạn giao thông - 3