1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Phó Chủ tịch thị trấn "biến mất" sau vụ đánh ghen của vợ

(Dân trí) - Sáng 25/6, ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, Phó Chủ tịch thị trấn đã vắng mặt tại nhiệm sở hơn 1 tuần qua mà không báo cáo lý do.

Theo đó, ông Trần Bôn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, từ sau ngày 15/6 đến nay đã không tới nhiệm sở làm việc.

Cùng thời điểm này, người dân ở vùng Thuận An cũng xôn xao việc ông Bôn và 1 cán bộ nữ làm việc tại ủy ban thị trấn bị vợ ông Bôn đánh ghen. Dư luận cho rằng ông này bất ngờ nghỉ làm không rõ nguyên nhân là do việc đó.

Qua trao đổi, ông Phước cho hay, vào ngày 15/6, Ủy ban có nhận được thông tin vợ ông Bôn lên TP Huế đánh ghen chồng ở một nhà nghỉ tại phường Vỹ Dạ. Cán bộ ủy ban đã tìm cách liên lạc với ông Bôn thì ông Bôn nói nghỉ mấy ngày để giải quyết chuyện cá nhân, từ đó đến nay ông không đến nhiệm sở.

Trong cuộc họp bầu lại cán bộ ủy ban, ông Bôn cũng không tới và được để vị trí khuyết.


Trụ ở UBND Thị trấn Thuận An.

Trụ ở UBND Thị trấn Thuận An.

Liên quan đến vụ đánh ghen, người bị vợ ông Bôn đánh ghen là bà H.T.H. - công tác tại Hội Phụ nữ thị trấn Thuận An, đã ly dị chồng và có con. Bà H. hiện cũng nghỉ làm nhiều ngày sau vụ việc.

Ông Bôn hiện không ở nhà. Một số người nhà liên lạc thì ông cho biết đang ở xa, sẽ về nhà khi xong việc.

Được biết ông Bôn và vợ lấy nhau 6 năm và chưa có con. Do vụ đánh ghen xảy ra ở địa bàn phường Vỹ Dạ, TP Huế nên trước mắt ông Phước đã cử công an thị trấn lên để nắm thêm tình hình ở công an phường Vỹ Dạ, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo UBND huyện Phú Vang xin chỉ đạo.

Đại Dương