Nơi kẹt cứng, nơi “dễ thở” trong ngày người dân trở lại Thủ đô

(Dân trí) - Buổi chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, dòng người ùn ùn đổ về thủ đô khiến cửa ngõ phía Nam kẹt cứng. Trong khi đó, sau đợt điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách, Bến xe Mỹ Đình và các đường xung quanh trở nên “dễ thở” hơn.

Giờ cao điểm chiều 2/1, đường Phạm Hùng khu vực phía trước và đối diện bến xe Mỹ Đình không quá đông đúc. Các phương tiện lưu thông chậm nhưng không bị ùn tắc.
Giờ cao điểm chiều 2/1, đường Phạm Hùng khu vực phía trước và đối diện bến xe Mỹ Đình không quá đông đúc. Các phương tiện lưu thông chậm nhưng không bị ùn tắc.

Phố Nguyễn Hoàng bên nách Bến xe Mỹ Đình, dòng phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Phố Nguyễn Hoàng bên nách Bến xe Mỹ Đình, dòng phương tiện có thể lưu thông bình thường.


Sau đợt điều chuyển luồng tuyến phương tiện vận tải, Bến xe Mỹ Đình dễ thở hơn. Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình - đợt điều chuyển luồng tuyến vừa qua, BX Mỹ Đình chuyển đi 494 nốt và tiếp nhận 123 nốt xe. Sau những ngày đình công, phản đối việc điều chuyển, đến thời điểm hiện tại, cơ bản toàn bộ các nhà xe đã chấp hành, di chuyển xe về bến đã được quy định.

Sau đợt điều chuyển luồng tuyến phương tiện vận tải, Bến xe Mỹ Đình "dễ thở" hơn. Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình - đợt điều chuyển luồng tuyến vừa qua, BX Mỹ Đình chuyển đi 494 nốt và tiếp nhận 123 nốt xe. Sau những ngày đình công, phản đối việc điều chuyển, đến thời điểm hiện tại, cơ bản toàn bộ các nhà xe đã chấp hành, di chuyển xe về bến đã được quy định.

Tuyến Quốc lộ 1A khá đông phương tiện, chủ yếu là xe máy, lưu thông theo hướng về nội thành.
Tuyến Quốc lộ 1A khá đông phương tiện, chủ yếu là xe máy, lưu thông theo hướng về nội thành.
Đội CSGT số 8 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) chủ động phân luồng từ xa, yêu cầu các xe ô tô di chuyển theo đường Pháp Vân - Cầu Giẽ để tránh ùn tắc. Trung tá Trần Quang Vinh - Đội trưởng Đội CSGT số 8 - cho hay, những ngày cao điểm người dân về quê hay trở lại thành phố, Đội đã huy động tối đa lực lượng, chốt trực phân luồng giao thông tại các nút trọng điểm. Chính việc phần luồng từ xa đã giảm nhiệt đáng kể cho cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
Đội CSGT số 8 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) chủ động phân luồng từ xa, yêu cầu các xe ô tô di chuyển theo đường Pháp Vân - Cầu Giẽ để tránh ùn tắc. Trung tá Trần Quang Vinh - Đội trưởng Đội CSGT số 8 - cho hay, những ngày cao điểm người dân về quê hay trở lại thành phố, Đội đã huy động tối đa lực lượng, chốt trực phân luồng giao thông tại các nút trọng điểm. Chính việc phần luồng từ xa đã "giảm nhiệt" đáng kể cho cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Khu vực trước cổng bến xe Nước Ngầm chật kín người và phương tiện. Ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Bến xe Nước Ngầm - cho biết, theo kế hoạch điều chuyển luồng tuyến của Sở GTVT Hà Nội, Bến xe Nước Ngầm sẽ tiếp nhận 440 nốt xe và chuyển đi 81 nốt. Tuy nhiên, đến ngày 2/1, mới có khoảng 100 đầu xe điều chuyển đến bến. Phía trong bến, các phương tiện vận tải vẫn được sắp xếp hợp lý, đảm bảo lưu thông đón - trả khách.

Khu vực trước cổng bến xe Nước Ngầm chật kín người và phương tiện. Ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Bến xe Nước Ngầm - cho biết, theo kế hoạch điều chuyển luồng tuyến của Sở GTVT Hà Nội, Bến xe Nước Ngầm sẽ tiếp nhận 440 nốt xe và chuyển đi 81 nốt. Tuy nhiên, đến ngày 2/1, mới có khoảng 100 đầu xe điều chuyển đến bến. Phía trong bến, các phương tiện vận tải vẫn được sắp xếp hợp lý, đảm bảo lưu thông đón - trả khách.

Lực lượng Thanh tra giao thông được tăng cường, phối hợp với CSGT phân luồng, hướng dẫn giao thông.
Lực lượng Thanh tra giao thông được tăng cường, phối hợp với CSGT phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Áp lực giao thông tại các nút gần Bến xe Nước Ngầm có phần tăng lên.

Áp lực giao thông tại các nút gần Bến xe Nước Ngầm có phần tăng lên.

Đường Nguyễn Xiển và đường cao tốc trên cao, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp. Đội CSGT số 7 (Phòng PC67) tăng cường cán bộ chiến sĩ chốt trực tại các nút trọng điểm, sẵn sàng phân luồng tránh ùn tắc nếu va chạm giao thông xảy ra.
Đường Nguyễn Xiển và đường cao tốc trên cao, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp. Đội CSGT số 7 (Phòng PC67) tăng cường cán bộ chiến sĩ chốt trực tại các nút trọng điểm, sẵn sàng phân luồng tránh ùn tắc nếu va chạm giao thông xảy ra.

Dòng phương tiện đổ về ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Dòng phương tiện đổ về ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

18h30, hàng nghìn ô tô vẫn bò ở đường cao tốc trên cao.
18h30, hàng nghìn ô tô vẫn "bò" ở đường cao tốc trên cao.

Tiến Nguyên