1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhà "mỏng đến khó tin" xuất hiện nhiều trên đường nghìn tỷ ở Hà Nội

(Dân trí) - Nhiều ngôi nhà “siêu mỏng, siêu méo” với chiều sâu chỉ 1-2m mới xuất hiện trên đoạn đường Nhật Tân – Xuân La – Bưởi, đoạn đường "siêu đắt đỏ" trị giá 6.400 tỷ đồng thuộc đường vành đai 2 của thủ đô Hà Nội, chỉ vài tháng sau khi được thông xe kỹ thuật.


Dự án xây dựng đường vành đai 2 Hà Nội, đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy dài 6,4 km có tổng mức đầu tư 304,7 triệu USD (tương đương 6.400 tỷ đồng). Công trình được khởi công từ tháng 3/2012, đến 1/2016 thông xe kỹ thuật. Đây được xem là tuyến đường hiện đại bậc nhất Thủ đô

Dự án xây dựng đường vành đai 2 Hà Nội, đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy dài 6,4 km có tổng mức đầu tư 304,7 triệu USD (tương đương 6.400 tỷ đồng). Công trình được khởi công từ tháng 3/2012, đến 1/2016 thông xe kỹ thuật. Đây được xem là tuyến đường hiện đại bậc nhất Thủ đô


Thế nhưng, sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, hiện hai bên tuyến đường nghìn tỷ này xuất hiện khá nhiều ngôi nhà hình dạng kỳ quái, thuộc vào loại siêu mỏng, siêu méo, thậm chí quay lưng ra mặt đường.

Thế nhưng, sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, hiện hai bên tuyến đường nghìn tỷ này xuất hiện khá nhiều ngôi nhà hình dạng kỳ quái, thuộc vào loại siêu mỏng, siêu méo, thậm chí quay lưng ra mặt đường.


Một quán ăn mỏng đến khó tin, chiều sâu chỉ dài khoảng 60-80cm.

Một quán ăn mỏng đến khó tin, chiều sâu chỉ dài khoảng 60-80cm.


Công trình giống như một bức tường hơn là một căn nhà để ở. Chiều dọc của ngôi nhà không đủ cho một người nằm.

Công trình giống như một bức tường hơn là một căn nhà để ở. Chiều dọc của ngôi nhà không đủ cho một người nằm.


Một ngôi nhà siêu nhỏ, siêu mỏng khác với chiều dài chỉ khoảng hơn 2m và rộng khoảng 1m.

Một ngôi nhà siêu nhỏ, siêu mỏng khác với chiều dài chỉ khoảng hơn 2m và rộng khoảng 1m.


Những căn nhà có hình thù siêu méo khá phố biến trên tuyến đường. Thậm chí không thiếu những căn nhà cấp 4 được người dân dựng tạm bên đường lấy chỗ kinh doanh, khiến tuyến phố trông khá nhếch nhác, lộn xộn.

Những căn nhà có hình thù "siêu méo" khá phố biến trên tuyến đường. Thậm chí không thiếu những căn nhà cấp 4 được người dân dựng tạm bên đường lấy chỗ kinh doanh, khiến tuyến phố trông khá nhếch nhác, lộn xộn.


Một căn nhà hình tam giác.

Một căn nhà hình tam giác.


Từng mét đất thừa cũng được người dân tận dụng để xây nhà.

Từng mét đất thừa cũng được người dân tận dụng để xây nhà.


Tương tự một phòng khám trên tuyến đường cũng có hình dạng méo mó.

Tương tự một phòng khám trên tuyến đường cũng có hình dạng méo mó.


Không chỉ tồn tại nhiều căn nhà siêu mỏng, méo, con đường được xem là hiện đại bậc nhất của Thủ đô trông khá nhếch nhác khi vỉa hè bị chiếm dụng thành chỗ để vật liệu xây dựng

Không chỉ tồn tại nhiều căn nhà "siêu mỏng, méo", con đường được xem là hiện đại bậc nhất của Thủ đô trông khá nhếch nhác khi vỉa hè bị chiếm dụng thành chỗ để vật liệu xây dựng


Rác thải cũng bị người dân vứt la liệt hai bên đường.

Rác thải cũng bị người dân vứt la liệt hai bên đường.


Nhiều tấm bê tông được chính quyền dựng tạm bên đường để tránh việc đổ trộm phế thải, song tình trạng trên vẫn không được cải thiện.

Nhiều tấm bê tông được chính quyền dựng tạm bên đường để tránh việc đổ trộm phế thải, song tình trạng trên vẫn không được cải thiện.


Vỉa hè giống như một đại công trường đang thi công dở.

Vỉa hè giống như một đại công trường đang thi công dở.


Dù đã thông xe kỹ thuật được vài tháng nhưng nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện. Trong ảnh là một đoạn vỉa hè vẫn chưa được bên thi công dự án lát xong đá nền

Dù đã thông xe kỹ thuật được vài tháng nhưng nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện. Trong ảnh là một đoạn vỉa hè vẫn chưa được bên thi công dự án lát xong đá nền


Thậm chí các cột điện còn được dựng tạm và chống đỡ bằng cột gỗ.

Thậm chí các cột điện còn được dựng tạm và chống đỡ bằng cột gỗ.


Những miếng gỗ, hàng rào được dựng tạm bên đường để giữ đất khiến cho con đường trở lên nhếch nhác, ngổn ngang.

Những miếng gỗ, hàng rào được dựng tạm bên đường để giữ đất khiến cho con đường trở lên nhếch nhác, ngổn ngang.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Hà Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển giao thông đô thị (đại diện chủ đầu tư) thừa nhận có tình trạng vứt rác thải bừa bãi trên đường vành đai 2 (đoạn Nhật Tân – Xuân La – Bưởi). Ông Hà cho hay, ban quản lý dự án đã từng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành ra quân dọn dẹp và nhiều lần nhắc nhở bà con nâng cao ý thức song tình trạng vứt rác thải bừa bãi vẫn liên tục tái diễn. Lý giải về việc cột điện bằng tre, hay nhiều hạng mục công trình còn ngổn ngang dù con đường đã thông xe được nhiều tháng, ông Hà nói: “Thực tế, con đường vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến phải đến tháng 6/2016 mới chính thức hoàn thành. Vì thế việc ngổn ngang, lộn xộn là khó tránh khỏi”. Thông tin về việc xuất hiện “nhà siêu mỏng, siêu méo” ông Hà cho biết, phía Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã họp bàn nhiều lần vấn đề này và đang tìm cách giải quyết.

Hà Trang - Trần Văn - Toàn Vũ