1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Người vi phạm bỏ chạy, tông trọng thương một chiến sĩ công an

(Dân trí) - Tuấn vượt đèn đỏ, bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình chạy, Tuấn đã đâm vào một chiến sĩ cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ khiến người này bị thương nặng.

Vào khoảng 7h40 sáng nay, ngày 21/3, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự - CA quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ tại khu vực đèn tín hiệu ở ngã 4 Quán Toan, thuộc địa phận phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thì phát hiện một người điều khiển xe máy Exciter chạy trên đường Hùng Vương, có hành vi vượt đèn đỏ.

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người này không chấp hành và bất ngờ rồ ga bỏ chạy.


Cảnh sát trật tự bị thương nặng sau cú đâm trực diện của người vi phạm

Cảnh sát trật tự bị thương nặng sau cú đâm trực diện của người vi phạm

Khi bỏ chạy, người này đã suýt tông vào một CSGT đang làm nhiệm vụ nhưng anh này né được. Sau đó, người vi phạm tiếp tục bỏ chạy và đâm trực diện vào anh Nguyễn Thanh Tùng, cảnh sát trật tự quận Hồng Bàng đang làm nhiệm vụ gần đó.

Cú tông mạnh khiến anh Tùng ngã xuống đường, ngất tại chỗ với nhiều vết thương nặng trên cơ thể. Người vi phạm cũng ngã xuống đường và bị thương.


Người vi phạm khi bỏ chạy đã gây tai nạn.

Người vi phạm khi bỏ chạy đã gây tai nạn.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an quận Hồng Bàng và nhân dân đã nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, anh Tùng bị thương khá nặng, nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương, đặc biệt là vùng đầu và cổ, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng.


Bệnh viện Việt Tiệp nơi đang cấp cứu cho anh Tùng và Tuấn

Bệnh viện Việt Tiệp nơi đang cấp cứu cho anh Tùng và Tuấn

Danh tính người đâm vào anh Tùng là Đới Minh Tuấn, sinh 1996, trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Toàn bộ nội dung vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra công an quận Hồng Bàng điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thu Hằng