TPHCM:

Người Sài Gòn xây “bình phong” cao cả mét... chống ngập

(Dân trí) - Trước tình trạng tuyến đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TPHCM) đang được nâng cấp mở rộng khiến nhà dân 2 bên đường bị biến thành hầm, nhiều hộ dân đã nghĩ ra ý tưởng xây những bức “bình phong” cao cả mét phía trước nhà để… chống ngập.

Thời gian qua, dự án nâng cấp đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) để chống ngập khiến hàng chục hộ dân hai bên đường đang phải "sống dở, chết dở" vì nhà của họ bỗng dưng biến thành... hầm.

Con đường được nâng cao đã lấp gần như phân nửa cửa ra vào của người dân. Mỗi khi muốn ra vào nhà, người dân phải bắc thang và trèo lên rất khó khăn. Thậm chí, có nhà còn không thể dắt xe máy vào trong được mà phải gửi ở nơi khác.

Người dân xây bình phong cao cả mét phía trước nhà để chống ngập
Người dân xây "bình phong" cao cả mét phía trước nhà để chống ngập

Bên cạnh đó, người dân cũng lo sợ khi mùa mưa sắp tới, nhà thấp nước sẽ tràn từ đường vào nhà gây cảnh ngập úng.

Ông Nguyễn Văn Liêm (57 tuổi, số nhà 584 Kinh Dương Vương) cho biết, từ khi đường Kinh Dương Vương thi công tới nay, việc kinh doanh của gia đình ông bị giảm sút đáng kể. Đường nâng cao khiến nhà ông Liêm bị thấp hơn mặt đường khoảng 1,2 mét.

Hiện những hộ có điều kiện đã tiến hành nâng lại nền nhà cao hoặc bằng so với mặt đường. Tuy nhiên, nhiều hộ không đủ điều kiện để nâng nền đã “linh hoạt” khi cho xây những bức “bình phong” cao cả mét chắn phía trước để chống ngập khi mùa mưa sắp tới.

Theo người dân, việc xây những bức “bình phong” nói trên cũng gây ra khá nhiều bất tiện trong việc sinh hoạt cũng như đi lại, tuy nhiên trước tình trạng ngập nước thường xuyên như mọi năm nên người dân cũng đành chấp nhận phương án tạm thời này.

Đường Kinh Dương Vương được nâng cao khiến nền nhà dân bị thấp cả mét
Đường Kinh Dương Vương được nâng cao khiến nền nhà dân bị thấp cả mét
Hàng loạt ngôi nhà bỗng dưng biến thành... hầm
Hàng loạt ngôi nhà bỗng dưng biến thành... hầm
Nhà của ông Nguyễn Văn Liêm thấp hơn mặt đường Kinh Dương Vương đến 1 mét
Nhà của ông Nguyễn Văn Liêm thấp hơn mặt đường Kinh Dương Vương đến 1 mét
Việc ra vào ngôi nhà của mình gặp khá nhiều khó khăn
Việc ra vào ngôi nhà của mình gặp khá nhiều khó khăn
Mặt đường đã lên đến nửa ngôi nhà
Mặt đường đã lên đến nửa ngôi nhà

Việc sinh hoạt, buôn bán của người dân được tiến hành trong... hầm

Việc sinh hoạt, buôn bán của người dân được tiến hành trong... hầm


Bà Nguyễn Thị Vân ở số 606 Kinh Dương Vương phải bắc thang để lên xuống nhà mình

Bà Nguyễn Thị Vân ở số 606 Kinh Dương Vương phải bắc thang để lên xuống nhà mình

Một số hộ dân đã tiến hành xây bít luôn lối ra vào nhà để chống ngập
Một số hộ dân đã tiến hành xây bít luôn lối ra vào nhà để chống ngập
Nhiều hộ dân có điều kiện đã tiến hành nâng nền
Nhiều hộ dân có điều kiện đã tiến hành nâng nền
Cả dãy nhà đồng loạt xây bình phong để chống ngập
Cả dãy nhà đồng loạt xây "bình phong" để chống ngập
a16-1464771673084

Đình Thảo

Người Sài Gòn xây “bình phong” cao cả mét... chống ngập - 13