1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Người phụ nữ câm điếc bị nghi oan bắt cóc trẻ em

(Dân trí) - Công an TP Sa Đéc cho biết, thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua là tin đồn thất thiệt, không có sự việc này. Người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em là người bị câm, điếc.

Ngày 18/7, Đại tá Nguyễn Chí Công – Trưởng Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) - cho biết, những ngày qua, trên địa bàn thành phố lan truyền thông tin thất thiệt về việc bắt có trẻ em tại khu vực cầu Hòa Khánh (phường 2). Đây là tin đồn thất thiệt, không chính xác.

Quá trình xác minh, Công an TP Sa Đéc đã làm rõ, khoảng thời gian từ ngày 7/7 đến ngày 10/7, tại khu vực cầu Hòa Khánh xuất hiện một phụ nữ trên 50 tuổi, đầu đội nón lá, dùng khăn che mặt, có biểu hiện bất thường.

Hình ảnh và nội dung một tài khoản facebook đã thông tin thất thiệt vụ bắt cóc trẻ em ở TP Sa Đéc mấy ngày qua.
Hình ảnh và nội dung một tài khoản facebook đã thông tin thất thiệt vụ bắt cóc trẻ em ở TP Sa Đéc mấy ngày qua.

Người dân đến hỏi thăm, thấy người phụ nữ này không trả lời nên nghi ngờ có ý định bắt cóc trẻ em.

Sự việc được thông báo cho Công an phường 2. Nhiều người hiếu kỳ đã chụp ảnh, quay clip và truyền miệng nhau về việc xảy ra bắt cóc trẻ em.

Sau đó thông tin này được đăng tải trên Facebook đã khiến nhiều người lo lắng.

Quá trình làm việc, Công an phường 2 xác định, người phụ nữ trên bị câm, điếc và không có việc bắt cóc xảy ra. Lực lượng công an đã tìm cách liên hệ người nhà đến đưa phụ nữ này về.

Đồng thời, Công an TP Sa Đéc đã mời người đăng Facebook lan truyền thông tin bắt cóc lên làm việc. Chủ nhân Facebook thừa nhận, khi nghe mọi người truyền tai nhau đã đăng tải thông tin bắt cóc trẻ em để mọi người cảnh giác chứ không có mục đích nào khác.

Công an thành phố đã yêu cầu người này làm cam kết và nhắc nhở không tái phạm việc tung tin thất thiệt.

Qua sự việc nêu trên, Công an TP Sa Đéc khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không nên tin vào những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, gây lo lắng hoang mang.

Nguyễn Hành