Nghệ An:

Người dân quay quắt trong nắng nóng, gió Lào

(Dân trí) - Nhiệt độ dự báo 37-38 độ nhưng trên thực tế, từ 8h sáng trở đi, ngoài đường nắng hầm hập như đổ xuống đầu. Người dân thành phố Vinh (Nghệ An) ra đường vào thời điểm nắng nóng phải bịt “kín như bưng” để chống chọi với cái nắng đầu mùa.

Nắng nóng, giờ cao điểm có thể lên tới 39 độ C nên người dân Tp Vinh hạn chế đi ra đường trong khoảng thời gian từ 10-14h.
Nắng nóng, giờ cao điểm có thể lên tới 39 độ C nên người dân Tp Vinh hạn chế đi ra đường trong khoảng thời gian từ 10-14h.

Trong những ngày vừa qua, nhiệt độ tăng cao cộng với gió Tây Nam hoạt động mạnh, người dân thành phố Vinh (Nghệ An) có thể cảm nhận nắng nóng gay gắt ngay từ đầu buổi sáng. Càng về trưa, nhiệt độ tăng dần, cộng với hơi nóng phả ra từ mặt đường khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Đến khoảng từ 10h, người dân bắt đầu hạn chế đi ra khỏi nhà để tránh nắng. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ cao nhất tại Tp Vinh là từ 37-38 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn. Một số địa phương khác như Tương Dương, Quỳ Hợp, Thái Hòa ghi nhận mức nhiệt cao hơn, lên tới 38, 39 độ C.

Nếu bắt buộc phải đi ra ngoài đường, không chỉ phụ nữ mà cánh đàn ông cũng trang bị kín mít với khẩu trang, áo chống nắng, kính râm và cả găng tay. Bởi vậy, ra đường vào khung giờ cao điểm nắng nóng, rất khó để phân biệt được người đi đường là nam hay nữ…

Chị Trần Thị Kim Liên (xã Nghi Phú, thành phố Vinh) nói: "Trời nắng, đi ra đường cảm giác bỏng rát da. Gió Nam quần quật trên đầu, tưởng chừng có bao nhiêu nước trong người bị "vắt" ra hết. Mặc áo chống nắng dày cộp, mang hai cái khẩu trang một lúc, đi găng tay mà tưởng như nắng xuyên tới da luôn. Xem dự báo thời tiết thấy bảo vài ngày tới, nhiệt độ lên tới 38-39 độ C, ra đường có khi lên tới hơn 40 độ chứ chả ít".

Đối với những người bắt buộc phải làm việc giữa nắng nóng, họ cũng có những phương án thay đổi để chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt đầu hè. Ông Hồ Sỹ Hải – thợ xây dựng ở một công trường gần chợ Vinh cho biết: “Bình thường phải 6h-6h30 anh chị em mới ra công trường nhưng mùa nắng bắt đầu, ngày làm việc cũng phải bắt đầu sớm hơn, tầm 5h. 10h, vào mùa này không ai có thể đứng trên giàn giáo để xây hay ra sân trộn vữa. Buổi chiều cũng phải 2h mới có thể tiếp tục công việc và thường là nghỉ muộn hơn bình thường”.

Quê ở Nghi Lộc nên để vào Tp Vinh kịp bắt đầu công việc lúc 5h sáng, tốp thợ phải di chuyển từ lúc hơn 4h, và tất nhiên họ phải dậy sớm hơn.

Nhiều lao động vẫn căng mình mưu sinh trong nắng nóng bởi cơ thể và sức chịu đựng đã được "tôi luyện" trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. "Có người thuê là mừng rồi, cố gắng chở vài chuyến thì không lo đói. Chúng tôi sợ đói hơn là sợ nắng", bác Toàn, một người hành nghề xe ôm ở khu vực chợ Vinh cho hay.

Người dân thành phố Vinh ra đường vào giờ cao điểm nắng nóng đều trang bị kín như bưng
Người dân thành phố Vinh ra đường vào giờ cao điểm nắng nóng đều trang bị "kín như bưng"
Khẩu trang loại liền mũ có thể che cả cổ và gáy, áo chống nắng, găng tay dày, tấm khăn quây là những vật dụng không thể thiếu của phụ nữ trong mùa nắng
Khẩu trang loại liền mũ có thể che cả cổ và gáy, áo chống nắng, găng tay dày, tấm khăn quây là những vật dụng không thể thiếu của phụ nữ trong mùa nắng
Rất khó để nhận ra người quen trong trường hợp này
Rất khó để nhận ra người quen trong trường hợp này
Người dân quay quắt trong nắng nóng, gió Lào - 5
Nam thanh niên cũng che chắn kỹ với khẩu trang, áo chống nắng có mũ và ống tay dài trùm qua tay khi ra đường
Nam thanh niên cũng "che chắn" kỹ với khẩu trang, áo chống nắng có mũ và ống tay dài trùm qua tay khi ra đường
Một người phụ nữ trông xe máy tá túc dưới tán cây
Một người phụ nữ trông xe máy tá túc dưới tán cây
Xe máy cũng được mặc áo chống nắng
Xe máy cũng được "mặc áo" chống nắng

Mùa nắng là mùa cực hình của những người chở hàng thuê.

Mùa nắng là mùa "cực hình" của những người chở hàng thuê.

Lao động ở các công trường xây dựng phải đẩy giờ làm sớm hơn 1-2 tiếng so với trước đây để thích ứng với điều kiện khí hậu mùa hè
Lao động ở các công trường xây dựng phải "đẩy" giờ làm sớm hơn 1-2 tiếng so với trước đây để thích ứng với điều kiện khí hậu mùa hè
Đối với những người hành nghề xích lô thì không có việc làm đáng sợ hơn nắng nóng
Đối với những người hành nghề xích lô thì không có việc làm đáng sợ hơn nắng nóng
Một bác tài xế xích lô chở hàng lúc hơn 11h trưa ngày 2/6
Một bác tài xế xích lô chở hàng lúc hơn 11h trưa ngày 2/6
Một anh xe ôm trang bị áo chống nắng, đợi khách dưới tán cây trên đường Nguyễn Trãi (Tp Vinh). Trời nắng nóng, người dân lựa chọn đi taxi nên xe ôm không có khách
Một anh xe ôm trang bị áo chống nắng, đợi khách dưới tán cây trên đường Nguyễn Trãi (Tp Vinh). Trời nắng nóng, người dân lựa chọn đi taxi nên xe ôm không có khách
Khuôn mặt đỏ bầm của người phụ nữ nhặt ve chai đạp xe giữa nắng nóng 38-39 độ C
Khuôn mặt đỏ bầm của người phụ nữ nhặt ve chai đạp xe giữa nắng nóng 38-39 độ C
Một người cửu vạn ngả lưng dưới gầm cầu vượt Quán Bánh, ngoài đường không một bóng xe qua lại
Một người cửu vạn ngả lưng dưới gầm cầu vượt Quán Bánh, ngoài đường không một bóng xe qua lại

Hoàng Lam