Ninh Bình:

Nam thanh niên lăng mạ bác sĩ, đánh bảo vệ bệnh viện

(Dân trí) - Cho rằng y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình không đón tiếp, chữa trị cho người nhà tận tình chu đáo, một nam thanh niên ở Ninh Bình đã liên tục chửi bới, lăng mạ các bác sĩ, đập phá tài sản, thậm chí đánh cả bảo vệ của bệnh viện.

Ngày 3/8, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một nam thanh niên trên địa bàn liên quan đến vụ việc gây rối tại bệnh viện đa khoa (BVĐK) Ninh Bình xảy ra đêm 27/7.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình nơi xảy ra vụ việc nam thanh niên gây rối, chửi bới y bác sỹ, đánh bảo vệ tối 27/7 vừa qua.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình nơi xảy ra vụ việc nam thanh niên gây rối, chửi bới y bác sỹ, đánh bảo vệ tối 27/7 vừa qua.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip hơn 10 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên đẩy xe bệnh chở một phụ nữ di chuyển ở hành lang Khoa Cấp cứu BVĐK tỉnh Ninh Bình.

Trong clip, người thanh niên này tỏ thái độ rất bức xúc và hung hăng, miệng liên tục chửi bới, lăng mạ các y bác sĩ của bệnh viện. Nam thanh niên cho rằng bác sĩ của bệnh viện đã tắc trách, bỏ bê bệnh nhân, không quan tâm đến người bệnh đang cấp cứu, để bệnh nhân phải chờ nhiều tiếng đồng hồ…

Đỉnh điểm vụ việc, nam thanh niên này dùng chân đạp vào một bảo vệ của bệnh viện, đẩy xe giường bệnh với người phụ nữ vẫn nằm bên trên húc vào cửa kính của khoa cấp cứu; xông vào phòng các bác sĩ, dùng tay chân đập cửa kính, gây rối trong bệnh viện…

Nam thanh niên bức xúc trước thái độ phục vụ của các y, bác sĩ bệnh viện đa khoa Ninh Bình.
Nam thanh niên bức xúc trước thái độ phục vụ của các y, bác sĩ bệnh viện đa khoa Ninh Bình.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo BVĐK Ninh Bình xác nhận, video clip ghi lại hình ảnh trên xảy ra tại khoa Cấp cứu của bệnh viện vào khoảng 22h45 ngày 27/7.

Cụ thể, thời điểm trên khoa Cấp cứu BVĐK Ninh Bình tiếp nhận nữ bệnh nhân tên D. (28 tuổi, trú phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) với vết thương bị rách ở lưỡi. Chị này khai bị thương do tự cắn vào lưỡi. Bệnh nhân D. do anh T. (không xác định được mối quan hệ) trú cùng phường đưa vào.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân D. vẫn tỉnh táo, mạch và huyết áp bình thường. Sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ của khoa đã khám và cầm máu tại vết rách (khoảng 2cm) cho bệnh nhân, sau đó chuyển bệnh nhân lên khoa Răng Hàm Mặt để khâu vết thương.

Anh T đạp bảo vệ bệnh viện trước sự chứng kiến của nhiều người dân và cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện.
Anh T đạp bảo vệ bệnh viện trước sự chứng kiến của nhiều người dân và cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện.

Tại khoa Răng Hàm Mặt, bệnh nhân D. được đưa vào phòng tiểu phẫu để chuẩn bị khâu vết thương; một điều dưỡng trực đã chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật.

Trong lúc chờ chuẩn bị tiểu phẫu, cho rằng chị D. phải chờ lâu nên anh T. đã chửi bới, lăng mạ điều dưỡng tại khoa này sau đó tự ý chuyển chị này về lại khoa Cấp cứu.

Chuyển chị D. đến hành lang khoa Cấp cứu, anh T. liên tục có hành vi chửi bới, lăng mạ thậm tệ các y bác sỹ của khoa. Anh T. chửi các y bác sỹ là "vô học", "vô trách nhiệm"... Nam thanh niên này không những đập phá mà còn đạp vào người một bảo vệ của bệnh viện (như hình ảnh clip ghi lại).

Ngay lập tức, lãnh đạo BVĐK Ninh Bình cùng Công an phường Nam Thành đã có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình, giải quyết vụ việc. Bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện đã khâu vết thương lại cho chị D. ngay tại khoa Cấp cứu.

Hoàn thành việc điều trị vết thương xong, ngay đêm đó anh T. đã xin cho bệnh nhân D. về nhà điều trị theo đơn thuốc và hướng dẫn của bác sĩ.

Chị D được anh T đẩy xe bệnh vào thẳng phòng các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện yêu cầu chữa trị cho bệnh nhân.
Chị D được anh T đẩy xe bệnh vào thẳng phòng các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện yêu cầu chữa trị cho bệnh nhân.

“Từ hôm xảy ra vụ việc, anh T và bệnh nhân chưa quay lại bệnh viện”, một lãnh đạo BVĐK Ninh Bình nói và khẳng định, bệnh viện đã đón tiếp, điều trị bệnh nhân theo đúng quy trình, bác sỹ và điều dưỡng viên đã làm việc đúng bổn phận, trách nhiệm.

Vị lãnh đạo này cũng cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc, cần rút kinh nghiệm để không xảy ra vụ việc như trên. Được biết, BVĐK Ninh Bình đã có báo cáo lên Sở Y tế Ninh Bình về vụ việc này.

“Công an thành phố đã triệu tập anh T. đến làm việc đề điều tra vụ việc gây rối. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ sau đó mới có quyết định xử theo hướng nào”, lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình thông tin.

Quang Tân